Tàu ngầm Trường Sa thêm hoàn thiện, đặt mục tiêu mới

Trong lúc chờ đợi được bộ Quốc phòng đồng ý cho thử nghiệm, tàu ngầm Trường Sa tiếp tục hoàn thiện. Hiện tại các thủ tục để thử nghiệm dần hoàn thành.

Trong quý 4 sẽ được thử tàu ngầm?

Chiều ngày 11/9/2014, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chủ nhân tàu ngầm mini Trường Sa 01. Ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết: “Hiện tại tôi đã nhận được công văn của Viện Hải quân và Bộ Quốc phòng cho biết cần thiết thử nghiệm và đang hoàn thành các thủ tục để cấp phép và lên phương án thử nghiệm. Cố gắng trong quý 4, con tàu sẽ được ra biển. Tôi rất vui mừng trước sự quan tâm của nhà nước với con tàu.”

Trong thời gian chờ đợi, ông Nguyễn Quốc Hòa chia sẻ đã tiếp tục hoàn thiện con tàu của mình: “Hồi tháng 5/2014, sau khi thử nghiệm ở cửa biển, tôi đã nghiên cứu và chế tạo thêm hai cánh điều hướng bên hai thân tàu, hỗ trợ cho việc di chuyển dễ hơn khi lặn. Cứ tưởng tượng một con cá như thế nào, thì tàu ngầm Trường Sa sẽ hoạt động theo đúng nguyên lý của nó.

Ống xả được làm nguội bằng nước biển nên ngồi trong tàu đỡ bị nóng
Ống xả được làm nguội bằng nước biển nên ngồi trong tàu đỡ bị nóng

Tiếp đến, nhiệt độ trong tàu khi vận hành rất cao, khiến người điều khiển nóng nực, bức bối. Tôi đã nhận ra nguyên nhân này bắt nguồn từ máy và ống xả, do đó tôi cải tiến để những thiết bị này được làm mát từ nước biển. Cụ thể cải tiến thế nào tôi sẽ không tiết lộ, nhưng hiện tại nhiệt độ trong khoang lái đã rất ổn định và thoải mái cho người ngồi.”

Ông Hòa nhận định, ông sẽ tiếp tục hoàn thiện con tàu. Thời gian chờ đợi quyết định từ Bộ Quốc phòng cũng là một quãng nghỉ rất hợp lý, khiến chủ nhân tàu ngầm Trường Sa không vội vàng, không nôn nóng và phát triển thêm nhiều điều hữu ích cho sáng chế của mình.

Tàu ngầm mini phục vụ dân sinh

Trong buổi trao đổi này, ông Nguyễn Quốc Hòa cũng cho biết thêm về tàu ngầm mini.

"Không phải cứ nhắc đến tàu ngầm là phải dùng trong quân đội. Điều này là có, nhưng không phải là tất cả. Hiện tại những lịch vực kinh tế, dân sinh của Việt Nam đang thiếu thốn trầm trọng những thiết bị lặn"- ông Hòa nói.

Thêm hai bộ phận điều khiển như hai vây cá ở dưới hai mang giúp độ linh động của tàu cao hơn hẳn
Thêm hai bộ phận điều khiển như hai vây cá ở dưới hai mang giúp độ linh động của tàu cao hơn hẳn

Theo ông Hòa, tàu ngầm Trường Sa 01 là phiên bản đầu tiên, nhưng những Trường Sa 02, 03… sẽ có thể đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ, ví dụ như lặn thăm dò đáy biển, thăm dò khoáng sản, khảo cổ, thăm luồng cá… Tất cả những điều này đều có tác dụng rất tốt.

Cộng đồng hiến kế chế tạo tàu hoàn hảo hơn
Cộng đồng hiến kế chế tạo tàu hoàn hảo hơn

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Quốc Hòa, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải nhận định: “Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Quốc phòng nên đưa tàu ngầm Trường Sa của ông Nguyễn Quốc Hòa trở thành một đề án khoa học cấp quốc gia để ông ấy có kinh phí để tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm. Hoặc ít nhất, nhà nước phải có đề án nghiên cứu chú trọng vào các tàu ngầm mini phục vụ kinh tế".

Ông Nguyễn Văn Khải cho biết thêm: “Điều này trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được, vì thế đừng nên đi mua của nước ngoài”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại