Tàu ngầm Trung Quốc trên Ấn Độ Dương là mối đe dọa lớn với Ấn Độ

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Trích dẫn tài liệu được chia sẻ cho các lực lượng Quân đội Mỹ, Hindustan Times nói rằng, có ít nhất 22 lần đối mặt giữa Hải quân Ấn Độ và các tàu ngầm tấn công được nghi ngờ là của Trung Quốc trong năm ngoái.

Một số lượng ngày càng tăng các tàu ngầm Trung Quốc đang mạo hiểm hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương đã và đang đặt ra những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với lợi ích an ninh của Ấn Độ, tờ Hindustan Times trích dẫn báo cáo từ một tài liệu đã được phân loại của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Một số lượng ngày càng tăng các tàu ngầm Trung Quốc đang mạo hiểm hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương đã và đang đặt ra những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với lợi ích an ninh của Ấn Độ, tờ Hindustan Times trích dẫn báo cáo từ một tài liệu đã được phân loại của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Trích dẫn tài liệu được chia sẻ cho các lực lượng Quân đội Mỹ, Hindustan Times nói rằng, có ít nhất 22 lần đối mặt giữa Hải quân Ấn Độ và các tàu ngầm tấn công được nghi ngờ là của Trung Quốc khi những tàu ngầm này thực hiện các cuộc tuần tra bên ngoài lãnh hải của Bắc Kinh trong năm ngoái.

Bản báo cáo cũng đưa ra cảnh báo rằng, việc "ngấm ngầm tập trung" của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương sẽ phá hoại khả năng kiểm soát tuyến đường thông tin liên lạc trên biển rất nhạy cảm của Ấn Độ.

Một chiếc tàu ngầm Trung Quốc.
Một chiếc tàu ngầm Trung Quốc.

Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh, Hải quân Ấn Độ đã cảm nhận được những mối đe dọa của các tàu ngầm Trung Quốc đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng dưới nước.

Tài liệu cũng chỉ ra rằng, các nhân viên quốc phòng phải nhanh chóng chuẩn bị và tư vấn cho chính phủ về mức độ phát triển lực lượng và khả năng của Hải quân Trung Quốc. Dự kiến sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hải quân hai nước trong 3 năm tới, khi mà Trung Quốc tăng cường các cuộc diễn tập chiến lược của mình.

Cảng Gwadar, được xem như là ví dụ mới nhất trong "Chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc trong chiến lược bao vây Ấn Độ bằng các căn cứ hải quân mới được nâng cấp và làm New Delhi cực kỳ lo lắng. Hiện tại, Gwadar đang được Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân ở phía Tây Nam Pakistan.

Việc mở rộng tuần tra của Hải quân Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vài đai hoạt động của Hải quân Ấn Độ. Vành đai này trải dài từ vùng Sừng châu Phi tới eo biển Malacca xuống phía Nam và bờ biển phía Tây Australia.

Bản báo cáo cũng cảnh báo, Hải quân Trung Quốc đang xây "khả năng viễn chinh hàng hải" bằng tàu ngầm hạt nhân và các hệ thống vũ khí chống tiếp cận với trọng tâm triển khai nhằm vào Ấn Độ.

Cảng hải quân Gwadar sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn cho Hải quân Trung Quốc trong khả năng kiểm soát đối với đối thủ của họ là Hải quân Ấn Độ trên biển Ấn Độ Dương.

Hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng được một mạng lưới các cảng/căn cứ quân sự ở Banglades (Chittagong), Myanmar (Sittwe và đảo Coco), Sri Lanka (Hambantoka), Pakistan (Gwadar) cũng như chắc chắn có được một quân cảng ở Seychelles. Những căn cứ này được mô tả là đỉnh cao trong chiến lược "Chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích của Ấn Độ thì lạc quan cho rằng, sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc sẽ không thể "pha loãng" tầm ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại