Tàu ngầm "made in VietNam" sẽ được thử nghiệm vào ngày đẹp

Người chế tạo tàu ngầm Trường Sa cho biết ông đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa chiếc tàu mini vào bể thử nghiệm.

Doanh nhân người Thái Bình, ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết chiếc tàu ngầm vẫn đang trong quá trình kiểm tra, hoàn thiện. Hiện tại, mọi bộ phận chế tạo rời bên ngoài như hệ thống không khí tuần hoàn AIP, hay động cơ, hệ thống điện… đã được lắp đặt vào bên trong con tàu.

Sáng 25/12, khi thử nghiệm áp suất trên cạn thì một số mối nối vẫn có vấn đề, do đó, ông Hòa quyết định cần phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa.

Một sự cố nhỏ có thể sẽ dẫn đến những sai sót rất đáng tiếc, do đó tôi cần phải kiểm tra thật kỹ càng. Tuy nhiên, ngày giờ cho chiếc tàu vào bể thử nghiệm cũng đã được định trước” – ông Hòa cho biết.

Động cơ của tàu ngầm Trường Sa
Động cơ của tàu ngầm Trường Sa

Về ngày giờ dự định để thử nghiệm, ông Hòa cho biết thêm: “Tôi có ba sự lựa chọn ngày đẹp để con tàu này được “nhúng nước”.

Doanh nhân người Thái Bình này chia sẻ: “Sở dĩ có được những ngày đẹp này do có sự tư vấn của Trung tâm tiềm năng con người. Những giáo sư, tiến sỹ, các nhà nghiên cứu ở đây rất quan tâm đến con tàu của tôi và đã về tận nơi để tìm hiểu, thăm quan. Sau đó có chọn cho tôi mấy ngày đẹp để tàu Trường Sa “nhúng nước” thành công”.

Tuy nhiên, dù tâm linh có thế nào thì khoa học cũng phải thật chắc chắn. Tôi sẽ chỉ cho con tàu của mình xuống nước khi mọi thứ hoàn thiện và đảm bảo”. – Ông Hòa bày tỏ.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người do GS.TS Phạm Minh Hạc làm viện trưởng, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên làm Phó viện trưởng. Trong Trung tâm nghiên cứu một số bộ môn như Phương pháp luận, Cận tâm lý học - văn hoá tâm linh, Khoa học dự báo, Văn hoá phương Đông, Năng lượng sinh học…Đặc biệt, trung tâm này là nơi tập trung các nhà ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Văn Liên…

Trước đó, ông Hòa đã từng trao đổi nhiều lần, khẳng định sẽ đưa tàu ngầm Trường Sa xuống nước trong năm 2013. Khi đặt ra câu hỏi, liệu ông Nguyễn Quốc Hòa có một sự toan tính, sắp đặt gì đó giữa sự kiện quan trọng của tàu ngầm Trường Sa với sự kiện trọng đại của hải quân Việt Nam, thì doanh nhân này bày tỏ:

Tôi rất quan tâm tới Kilo của Việt Nam, tuy nhiên tôi đã có kế hoạch của tôi từ trước đó và vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ. Giữa tàu ngầm của tôi và tàu ngầm của hải quân không có sự liên quan, tính toán nào. Tôi đã có những ngày đẹp của mình, và trên hết con tàu của tôi phải hoàn thành khâu kiểm tra đã. Có như thế mới yên tâm đưa xuống nước được”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại