Tàu ngầm Kilo thứ 5 của VN hoàn thành chuyến đi biển đầu tiên

Ly Vy |

Theo tờ VPK (Nga), tàu ngầm Kilo thứ 5 số hiệu 186 thuộc đề án 636.1 đóng cho Việt Nam đã hoàn thành chuyến đi biển đầu tiên và trở lại nhà máy đóng tàu Admiralty.

Chuyến thử nghiệm trên biển của con tàu bắt đầu từ ngày 8/6 và kéo dài hơn 2 tháng.

Tàu ngầm lớp Kilo thứ 5 dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty vào ngày 01/07/2013, hạ thủy vào ngày 28/12/2014.

Phía Việt Nam sẽ chờ đợi thêm vài tháng nữa mới biết được khi nào con tàu sẽ được chính thức chuyển giao.

Tàu ngầm Kilo thứ 6 số hiệu 187 được khởi đóng vào ngày 28-05-2014 và dự kiến sẽ được chuyển giao cho phía Việt Nam vào năm 2016.

Trước đó, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận 4 tàu ngầm lớp Kilo từ phía Nga, gồm các tàu: Hà Nội (182), Thành phố Hồ Chí Minh (183), Hải Phòng (184), Khánh Hòa (185).

Mới đây nhất, vào ngày 01/08/2015, Quân chủng hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ cho 2 tàu ngầm Hải Phòng và Khánh Hòa tại Quân cảng Cam Ranh.

Theo VPK, hợp đồng đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo được ký kết vào ngày 15-12-2009 trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Nga.

Ngoài cung cấp tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm việc xây dựng các cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo thứ 5 của VN hoàn thành chuyến đi biển đầu tiên

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại