Tập trận Hổ Mang Vàng 2016: Việt Nam tham gia quan sát?

Thanh Giang |

Việt Nam và một số quốc gia khác sẽ tham dự cuộc tập trận quân sự lớn nhất châu Á mang tên Hổ Mang Vàng với tư cách quan sát viên.

Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, Việt Nam và một số quốc gia khác gồm Lào, Brunei, Myanmar và Campuchia sẽ tham dự cuộc tập trận quân sự lớn nhất châu Á mang tên Hổ Mang Vàng với tư cách quan sát viên.

Theo quân đội Thái Lan, cuộc tập trận “Cobra Gold” lần thứ 35 kéo dài 11 ngày bắt đầu từ ngày 9/2/2016.

Báo cáo của lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan cho biết, cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 35 dự kiến sẽ có tổng cộng 8.564 binh sỹ từ bảy quốc gia.

Trong đó, Thái Lan chiếm số lượng đông đảo nhất với 4.286 binh sỹ, Mỹ đóng góp 3.288 binh sỹ.

Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận lần này nhưng chỉ ở các nội dung hỗ trợ nhân đạo và phòng chống thiên tai.

Nhật Bản sẽ tham dự phần sơ tán dân thường khỏi các vùng xung đột, Hàn Quốc sẽ có binh lính tham gia ở các phần đổ bộ, bắn đạn thật và sơ tán dân thường.


Một hình ảnh trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng. Ảnh Reuters

Một hình ảnh trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng. Ảnh Reuters

Trong khi đó, nhân viên quân sự của Malaysia sẽ tham gia các hoạt động lưu động trên không. Còn các sĩ quan Singapore sẽ tham gia hoạt động cứu dân thường khỏi các khu vực xung đột và tập bắn đạn thật.

Hiện tại, nước chủ nhà Thái Lan đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ khai mạc tại tỉnh Chon Buri.

Hổ mang Vàng là cuộc tập trận thường niên và có quy mô lớn, bắt đầu từ năm 1961. Do mối lo ngại bất ổn sau đảo chính tại Thái Lan vào tháng 5/2014, Mỹ đã có chủ chương cắt giảm quy mô của cuộc tập trận.

Mục tiêu của cuộc tập trận Hổ Mang Vàng là nhằm thúc đẩy quân sự giữa các nước liên quan, tăng cường năng lực trong các hoạt động quân sự và thực hành hướng dẫn chung cho các lực lượng đa quốc gia.

Liên quan đến cuộc tập trận này, còn nhớ trước đó, ngày 9/2/2011, Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định quân đội Việt Nam không tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2011 tại Thái Lan.

Ngày 7/2/2011, cuộc tập trận bắt đầu được tiến hành với sự tham gia của Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore và nước lần đầu tiên góp mặt là Malaysia.

Ngoài các nước tham gia chính thức, "Hổ mang vàng 2011" có 10 nước quan sát viên, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brunei, Lào, Nga, Nam Phi, New Zealand, Hà Lan, Pakistan và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Tin trước đó dẫn nguồn tin từ các hãng tin và báo ngoài nước nói các nước Australia, Canada, Pháp, Italy, Anh, Bangladesh, Campuchia, Nepal, Philíppines và Việt Nam mỗi nước cử ba đại diện tham dự cuộc tập trận.

Tuy nhiên, báo Quân đội Nhân dân điện tử đăng tải trả lời từ phía Bộ Quốc phòng, khẳng định Việt Nam không tham gia cuộc tập trận này

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại