Tại sao VN vẫn hết sức coi trọng pháo phòng không? - Công bố đáp án và trao giải

Chuyên gia quân sự Đức Tâm |

Trước hết, rất cảm ơn các bạn đã tham gia, đã có nhiều trả lời rất mạch lạc, chắc chắn, có sức thuyết phục. Vì vậy, nhóm chuyên gia quân sự công bố đáp án và trao thưởng như sau.

ĐÁP ÁN:

Đúng như nhiều bạn đã nhận định và phân tích, hiện nay nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh thì người ta không còn phát triển hệ thống pháo phòng không (PPK) nữa.

Vấn đề này hiểu thì dễ, nhưng phân tích khoa học, sâu sắc thì rất khó, bởi có rất nhiều luận điểm để chứng minh cho một chiến lược, một chủ trương, đặc biệt là ở lĩnh vực quốc phòng, phát triển quân đội. Ở đây, chúng tôi xin đưa ra mấy lý do căn bản:

Như bạn đã thấy, các cường quốc trên thế giới thường là những nước có tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ cũng như tiềm lực mạnh ở nhiều lĩnh vực khác.

Khi kinh tế mạnh chắc chắn họ sẽ có tiềm lực để phát triển quân đội, phát triển vũ khí thông qua tự sản xuất, liên doanh sản xuất hoặc đi mua... Thế nên, những gì lỗi thời lạc hậu sẽ bị đào thải. Việc không sử dụng PPK trong quân đội cũng là dễ hiểu.

Chúng tôi cũng muốn cùng với bạn mổ xẻ, phân tích sâu thêm vấn đề một chút nữa.


Một trong số các dự án hiện đại hóa pháo phòng không đang được triển khai. Ảnh: QĐND.

Một trong số các dự án hiện đại hóa pháo phòng không đang được triển khai. Ảnh: QĐND.

Các bạn thấy không, thực tế trên thế giới, một số quốc gia phát triển luôn luôn nuôi tham vọng chi phối, gây ảnh hưởng với các quốc gia, buộc các quốc gia khác phải lệ thuộc nên họ đã phát triển quân sự rất mạnh để thực hiện mục đích răn đe.

Họ phát triển quân sự là để mở rộng lãnh thổ, bảo vệ an ninh từ xa, trấn áp, đe dọa các nước khác có quan điểm đối lập. Do có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh, nên khả năng “bị xâm lược” của họ là khó có thể xảy ra.

Nói một cách chính xác là họ “lấy công làm thủ”. Do đó họ phát triển vũ khí tấn công có độ chính xác cao là chủ yếu, mà không phát triển lực lượng PPK nữa.

Cũng nói thêm với bạn rằng, hiện nay, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, nên các dạng vũ khí tấn công rất phát triển, tối ưu hơn cả về tốc độ, thời gian, mức độ và cường độ đánh phá so với vũ khí thời kỳ trước đây.

Thực tế các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, các loại tên lửa hành trình, bom thông minh... với độ chính xác cao được phóng hoặc ném từ khoảng cách xa tới mục tiêu đã nhanh chóng “làm mềm chiến trường”.

Nhờ đó, vai trò “giải quyết chiến trường” của bộ binh và các lực lượng khác giảm đi và nhàn hơn so với chiến tranh truyền thống.

Thế nên, lực lượng cao xạ chỉ là “pháo tép” so với “pháo cối” và không trở thành giải pháp cần lựa chọn để củng cố, phát triển, thậm chí là đào thải.

Tuy nhiên, tôi cũng phải lưu ý với bạn là, ở mỗi quốc gia, dân tộc, quan niệm về tiềm lực quốc phòng rất khác nhau, bị chi phối bởi lịch sử và chế độ chính trị... Thế nên, trên thế giới mới có quốc gia mạnh về kinh tế, nhưng tiềm lực quốc phòng thì chỉ tầm tầm.

Lý do là họ chủ trương liên kết, liên minh với các cường quốc khác mạnh về quân sự để bảo đảm an ninh quốc phòng cho quốc gia, dân tộc. Đổi lại được kết quả này thì họ phải chấp nhận “thò” ra cái gì đó cho các cường quốc quân sự.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ lực lượng PPK, nhưng theo chúng tôi, đó vẫn chỉ là con số rất nhỏ so với tổng thể các quốc gia trên thế giới hiện nay. Vì vậy, rõ ràng là vấn đề ấy chỉ có thể xảy ra phổ biến trong tương lai mà thôi.

Chúng tôi cùng với bạn phân tích khía cạnh thứ hai của câu hỏi nhé. Tại sao PPK vẫn là lực lượng quan trọng trong thế trận phòng không của Việt Nam?

Về tổng quan, chúng tôi nhận thấy, Việt Nam giữ và phát triển lực lượng PPK là lựa chọn hợp lý, không những giải quyết được bài toán kinh tế mà còn phù hợp với nghệ thuật quân sự, nghệ thuật xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Tiềm lực kinh tế của chúng ta còn ở mức độ nhất định so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, do vậy Đảng, Nhà nước ta lựa chọn phương án hiện đại hóa quân đội từng bước, trong đó chỉ có một số lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại.


Pháo phòng không ZU-23-2 nâng cấp phục vụ tác chiến biển đảo. Ảnh: Truyền hình QPVN.

Pháo phòng không ZU-23-2 nâng cấp phục vụ tác chiến biển đảo. Ảnh: Truyền hình QPVN.

Từ quan điểm về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc toàn dân, toàn diện, chúng ta xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang, trong đó có phát triển lực lượng PPK ngày càng chính quy, tinh nhuệ hơn là:

Để đối phó với chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao, Việt Nam xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, có nhiều lực lượng cùng tham gia.

Các lực lượng có thể dựa vào nhau để cùng tạo ra thế, từ đó lựa thời cơ mở những chiến dịch, những trận đánh làm xoay chuyển cục diện, khiến đối phương không thể thực hiện ý định giải quyết vấn đề xâm chiếm lãnh thổ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Nếu chiến tranh xảy ra, chắc chắn địch sẽ có rất nhiều thủ đoạn, trong đó không thể không có đòn đánh phủ đầu bằng hỏa lực vũ khí công nghệ cao.

Khi đó, bộ đội tên lửa đánh địch ở tầm cao; bộ đội không quân chia tách các tốp cường kích, tiêm kích của đối phương, ép địch hạ thấp tầm bay... tạo điều kiện cho PPK lập chiến công.

Ngoài ra, PPK là lực lượng trực tiếp bảo vệ các trận địa tên lửa, kho tàng, mục tiêu quân sự và các công trình giao thông cũng như dân sự khác.

Nếu bạn đã từng tìm hiểu lịch sử bộ đội PPK, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị. Chỉ tính trong kháng chiến chống Mỹ, các lực lượng phòng không, không quân đã phối hợp tác chiến tốt, đánh trả các trận oanh kích miền Bắc của không quân và hải quân Mỹ.

Bộ đội PPK và lực lượng phòng không nhân dân đã đón sẵn các đường bay thấp, để phục kích, tạo thành lưới lửa phòng không ở nhiều tầm, nhiều hướng, bắn cháy nhiều máy bay Mỹ.

Kế thừa cách đánh ấy, trong xây dựng quân đội cao xạ vẫn là lực lượng chủ yếu trong thế trận phòng không nhân dân, đánh các mục tiêu bay ở tầm trung và tầm thấp, để bảo vệ đội hình chiến đấu.

PPK góp phần quan trọng để chống đổ bộ đường không, chống oanh tạc hỏa lực của đối phương bằng tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu không người lái và các loại máy bay trinh sát... nếu phán đoán chính xác âm mưu, thủ đoạn của đối phương.

Thưa các bạn, nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam là “lấy yếu đánh mạnh”, “lấy ít định nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”.

Vì vậy, trong xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội, chúng ta luôn quán triệt quan điểm “người trước súng sau”.

Điều ấy có nghĩa là chúng ta nhấn mạnh đến xây dựng phẩm chất con người, để phát huy sự sáng tạo trong khai thác tính năng, tác dụng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí trong tác chiến.

Thế nên, hiện nay các loại PPK của chúng ta đã được cải tiến nhiều về tính năng kỹ thuật thông qua tự sản xuất các thiết bị quang học để có thể phát hiện, ngắm bắn mục tiêu ở tầm, cự ly xa hơn so với trước, cả trong điều kiện ban ngày và ban đêm.

Điều đó cho thấy PPK vẫn là một trong những lực lượng quan trọng có khả năng pháp huy thế mạnh trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng.

TRAO GIẢI:

Sau khi cân nhắc các câu trả lời, Nhóm chuyên gia quân sự quyết định trao giải cho 2 bạn Lê Chí Hiếu và Quốc Tú.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại