Syria: Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng, Nga điều sát thủ diệt tăng?

Ly Vy |

Những hình ảnh tường thuật của truyền hình Syria về cuộc giải cứu phi công Konstantin Murahtin trong vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 vừa qua đã hé lộ một khám phá thú vị.

Theo hãng tin Sputnik, hình ảnh 2 mẫu trực thăng vũ trang hiện đại nhất của Nga là Ka-52 và Mi-28N đã lọt vào ống kính kênh truyền hình Syria khi họ thực hiện phóng sự gần căn cứ không quân Hmeymim.

Đây là căn cứ chính của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang thực hiện chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.


Các trực thăng Nga xuất hiện trong đoạn video.

Các trực thăng Nga xuất hiện trong đoạn video.

Trong đoạn video, từ phút 01'01" - 01'03", có thể thấy trong số các trực thăng của Nga hạ cánh xuống căn cứ Hmeymim không chỉ có sự xuất hiện của trực thăng vận tải Mi-8 mà còn có 2 mẫu trực thăng vũ trang Ka-52 và Mi-28N.

Xuất hiện hình ảnh Nga điều "sát thủ diệt tăng" Ka-52 và Mi-28N đến Syria

Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa xác nhận thông tin này nhưng nếu Ka-52 và Mi-28N thật sự được điều tới Syria thì đây sẽ là bước tiến mới của Nga trong cuộc chiến chống IS và củng cố lực lượng quân sự Nga sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24.

Khác với trực thăng Mi-24 đang có mặt tại Syria (có thể thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ vận tải và tấn công) thì Ka-52 và Mi-28N được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ tấn công, vũ trang.

Đặc biệt, thông tin về sự hiện diện của Ka-52 và Mi-28N xuất hiện sau khi truyền thông đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã điều một loạt xe tăng cùng nhiều khí tài đến khu vực biên giới với Syria.


Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được vận chuyển đến khu vực gần biên giới với Syria.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được vận chuyển đến khu vực gần biên giới với Syria.

Trong khi đó, 2 mẫu trực thăng này vốn được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng", chúng trở thành nỗi khiếp sợ của các loại xe tăng, xe bọc thép, bộ binh nhờ được trang bị những thiết bị hiện đại nhất cùng nhiều vũ khí vô cùng uy lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại