Syria chế "giáp lồng" tăng khả năng sống sót của xe tăng

Gần đây, trên nhiều trang mạng ủng hộ chính phủ Syria đã xuất hiện hình ảnh xe tăng T-72M1 của quân đội chính phủ được trang bị hệ thống "giáp lồng" tự chế.

Căn cứ vào thực tế chiến trường, ngày 24-8, giới chức quân sự Syria đã đưa ra giải pháp giáp thụ động mới giúp tăng khả năng sống sót của các đơn vị xe tăng, xe thiết giáp của quân đội quốc gia Cận Đông này trước hỏa lực đạn chống tăng vác vai như RPG-7 của phiến quân.

Theo tuần báo quân sự Janes Defence Weekly, gần đây, trên nhiều trang mạng ủng hộ chính phủ Syria đã xuất hiện hình ảnh một xe tăng T-72M1 của quân đội chính phủ được trang bị hệ thống "giáp lồng" tự chế giúp tăng khả năng bảo vệ thân xe và tháp pháo khỏi đạn chống tăng RPG-7. Cùng với đó, xe tăng Syria cũng áp dụng kinh nghiệm sử dụng chuỗi xích sắt để bảo vệ phần thân dưới của xe tăng (Israel áp dụng hình thức này để bảo vệ phần bên và phía sau tháp pháo của xe tăng Merkava). Ngoài ra, giáp trước xe tăng cũng được bổ sung thêm các tấm giáp bổ sung giúp tăng khả năng sống sót của xe.

Nguyên mẫu xe tăng T-72M1 của Syria trang bị hệ thống giáp lồng mới.

Nguyên mẫu xe tăng T-72M1 của Syria trang bị hệ thống "giáp lồng" mới.

Toàn bộ hệ thống giáp mới được hàn cố định vào thân xe tăng T-72M1 và không ảnh hưởng hay gây cản trở tầm nhìn của kíp điều khiển.

Hiện vẫn chưa có kết quả thực chiến thể hiện hiệu quả của hệ thống "giáp lồng" nội địa Syria áp dụng trên xe tăng, xe bọc thép, nhưng giới chức quân sự nước này đánh giá, hệ thống giáp mới giúp tăng khả năng sống sót của xe tăng trước các loại đạn RPG-7 thế hệ cũ thêm 60%.

Quân đội Syria hiện sở hữu số lượng lớn xe tăng T-72M1, một số chúng được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ giúp bảo vệ bán cầu phía trước của xe. Tuy nhiên, thực tế cuộc nội chiến ở quốc gia Cận Đông này chứng minh, giáp phản ứng nổ thế hệ đầu không còn hiệu quả trước các loại đạn chống tăng hiện đại và cần hệ thống giáp bổ sung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại