Sức mạnh tên lửa S-200 được Iran nâng cấp

Iran vừa gây bất ngờ khi tuyên bố đã nâng cấp thành công tên lửa S-200, loại tên lửa phương tây coi là không còn thích hợp với chiến tranh hiện đại.

Ngày 2/7, Tư lệnh lực lượng phòng không Quân đội Iran Tướng Esmayeeli tuyên bố, Iran đã tối ưu hóa thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200 do Nga cung cấp cho phép giảm thời gian triển khai và sớm khai hỏa vào mục tiêu.
Ngày 2/7, Tư lệnh lực lượng phòng không Quân đội Iran Tướng Esmayeeli tuyên bố, Iran đã tối ưu hóa thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200 do Nga cung cấp cho phép giảm thời gian triển khai và sớm khai hỏa vào mục tiêu.
“Thời gian phát hiện-bắn-theo dõi của hệ thống tên lửa phòng không S-200 đã được giảm đến mức thấp nhất có thể“, ông Esmayeeli cho biết thêm.
“Thời gian phát hiện-bắn-theo dõi của hệ thống tên lửa phòng không S-200 đã được giảm đến mức thấp nhất có thể“, ông Esmayeeli cho biết thêm.
“Về bộ phận tên lửa của hệ thống, chúng tôi có thể nói rằng S-200 không còn chỉ sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược và tập thể, mà bây giờ nó còn có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu nhỏ và có thể được điều khiển tấn công một mục tiêu rất cụ thể“, ông nhấn mạnh.“Về bộ phận tên lửa của hệ thống, chúng tôi có thể nói rằng S-200 không còn chỉ sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược và tập thể, mà bây giờ nó còn có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu nhỏ và có thể được điều khiển tấn công một mục tiêu rất cụ thể“, ông nhấn mạnh.
 S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) của Iran là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế để phòng thủ những khu vực rộng lớn chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom hoặc máy bay chiến lược khác.
S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) của Iran là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế để phòng thủ những khu vực rộng lớn chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom hoặc máy bay chiến lược khác.
 Mỗi tiểu đoàn S-200 được biến chế 6 bệ phóng tên lửa cố định (mỗi bệ 1 đạn) và đài điều khiển hỏa lực. Hệ thống có thể liên kế với các đài radar cảnh giới khác.
Mỗi tiểu đoàn S-200 được biến chế 6 bệ phóng tên lửa cố định (mỗi bệ 1 đạn) và đài điều khiển hỏa lực. Hệ thống có thể liên kế với các đài radar cảnh giới khác.
Khi bắn, 4 động cơ rocket phụ sẽ khởi động trước đưa tên lửa rời khỏi bệ phóng, cháy hết nhiên liệu (từ 3-5,1 giây) nó sẽ tự động tách khỏi thân tên lửa. Sau đó, động cơ chính được kích hoạt đưa tên lửa bay tới mục tiêu (thời gian cháy 51-150 giây).
Khi bắn, 4 động cơ rocket phụ sẽ khởi động trước đưa tên lửa rời khỏi bệ phóng, cháy hết nhiên liệu (từ 3-5,1 giây) nó sẽ tự động tách khỏi thân tên lửa. Sau đó, động cơ chính được kích hoạt đưa tên lửa bay tới mục tiêu (thời gian cháy 51-150 giây).
 Tên lửa sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động tấn công mục tiêu.
Tên lửa sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động tấn công mục tiêu.
Đạn tên lửa có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly xa từ 250-300km, độ cao 20.000m.
Đạn tên lửa có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly xa từ 250-300km, độ cao 20.000m.
  Hệ thống tên lửa S-200 được phát triển vào đầu những năm 1960 và bắt đầu được Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1966. Quân đội Iran đã nhận được một số hệ thống tên lửa loại này vào cuối những năm 1980.
Hệ thống tên lửa S-200 được phát triển vào đầu những năm 1960 và bắt đầu được Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1966. Quân đội Iran đã nhận được một số hệ thống tên lửa loại này vào cuối những năm 1980.
 Cũng theo Tướng Esmayeeli cho biết, Iran đã thực hiện nhiều biện pháp để cải tiến hệ thống radar. Cụ thể là tăng cường sự cơ động và cho phép thay đổi dải tần số trong hệ thống radar cho phép nó chống lại chiến tranh điện tử và hỗ trợ phát hiện nhiều mục tiêu. (Tổng hợp ANTĐ/Kienthuc)
Cũng theo Tướng Esmayeeli cho biết, Iran đã thực hiện nhiều biện pháp để cải tiến hệ thống radar. Cụ thể là tăng cường sự cơ động và cho phép thay đổi dải tần số trong hệ thống radar cho phép nó chống lại chiến tranh điện tử và hỗ trợ phát hiện nhiều mục tiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại