Sức mạnh 'sát thủ diệt tăng' Mi-28N của Không quân Nga

Được nghiên cứu và phát triển từ thời Liên Xô, Mi-28N không ngừng được cải tiến, sửa đổi để trở thành loại trực thăng tấn công tiêu chuẩn của Không quân Nga hiện nay.

Được thiết kế hoàn toàn cho nhiệm vụ tấn công và tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, Mi-28 Havoc cùng với Mi-35 và Ka-52 Alligator đang là bộ ba trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga.
Mi-28 được đánh giá là trực thăng tấn công hàng đầu của Nga, trang bị vũ khí mạnh, đặc tính bay tốt, xứng danh là một “sát thủ” trên chiến trường. Hiện nay Mi-28 đang được Không quân Nga đưa vào trang bị và trong tương lai gần, Iraq sẽ là quốc gia nước ngoài đầu tiên có được loại trực thăng tấn công này,
Trực thăng Mi-28 được thiết kế theo kiểu cổ điển, gồm một rotor nâng chính và một rotor phụ ở phía đuôi, Cabin của máy bay có 2 chỗ ngồi cho phi công điều khiển máy bay và phi công điều khiển vũ khí.
Về bề ngoài, Mi-28 khá giống với loại trực thăng tấn công Apache của Mỹ. Tuy nhiên, Mi-28N lại mang được nhiều vũ khí hơn Apache nhưng các hệ thống điện tử trên khoang của nó lại kém hiện đại hơn,
Sau khi không ngừng được cải tiến và nâng cấp bằng các công nghệ hàng không mới, trực thăng tấn công Mi-28 đã được Không quân Nga lựa chọn là một trong 3 loại trực thăng chiến đấu chủ lực để hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất.
Mi-28 được trang bị hai động cơ Klimov TV3-117VMA, công suất 2.194 mã lực/động cơ. AH-64D được trang bị 2 động cơ General Electric T700-701D, công suất 2.000 mã lực, giúp máy bay có thể đạt tốc độ 320 km/giờ.
Khi tham gia chiến đấu, Mi-28 có thể được trang bị rất nhiều loại vũ khí tấn công đa dạng như tên lửa chống tăng 9M120 Ataka (8 tên lửa bên giá trái) và thậm chí cả tên lửa đối không Igla (6 tên lửa bên giá phải).
Tên lửa chống tăng 9M120 Ataka có tầm bắn khoảng 8 km, khả năng xuyên giáp từ 950-1.000 mm sau giáp cảm ứng nổ, do vậy, nó có thể phá hủy mọi loại xe tăng và xe bọc thép trên chiến trường.
Trong những nhiệm vụ cụ thể, Mi-28 có thể thay thế vũ khí bằng các thùng nhiên liệu phụ cho tuần tra tầm xa hoặc pod điện tử gây nhiễu, trinh sát...
Ngoài tên lửa, Mi-28 còn có một khẩu pháo 30 mm Shipunow 2A42 phía dưới mũi máy bay, cơ số 250 viên đạn, tốc độ bắn tối đa khoảng 550 phát/phút.
Pháo 2A42 có tầm bắn hiệu quả với các mục tiêu mặt đất là 1.500 m và 2.500 m với các mục tiêu trên không. Khi bắn đạn xuyên giáp có thể xuyên thủng giáp RHA dày 50mm từ độ cao 1.500 m.
Khi phá hủy các mục tiêu mặt đất, Mi-28 có thể mang theo các thùng rocket hoặc thậm chí, mang cả loại tên lửa chống tăng hiện đại hơn là tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser AT-16.
Nhờ được nâng cấp và cải tiến liên tục, trực thăng Mi-28 có thể hoạt động tốt trong điều kiện ban đêm.
Chính vì vậy, nó còn có một cái tên khác là "Thợ săn đêm".
Hiện nay, một số trực thăng Mi-28 đặc biệt, Không quân Nga còn lắp cho nó một radar tìm kiếm mục tiêu sóng milimet đặt ngay trên đỉnh rotor chính, giống như radar ở trực thăng tấn công Apache của Mỹ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại