Sức mạnh Hạm đội Baltic tham gia kỷ niệm Ngày chiến thắng

Hải quân Nga cho biết, tham gia kỷ niệm Ngày chiến thắng tới đây, Hạm đội Baltic có đội hình gồm 13 con tàu thuộc các đề án thiết kế khác nhau.

Thông tin này được Sputnik dẫn nguồn tin từ Hải quân Nga cho biết, theo tiết lộ của nguồn tin này, trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2015, Nga sẽ tổ chức tại 40 thành phố khác nhau trên lãnh thổ và vùng lãnh thổ thuộc Nga.

Theo nguồn tin của Sputnik, chiến hạm danh dự tham gia sự kiện trọng đại này là tàu hộ tống mới nhất của Hạm đội Baltic Soobrazitelny 531. Tàu hộ tống Soobrazitelny được thiết kế cho các hoạt động trong khu vực gần biển và chống lại các tàu chiến bề mặt cũng như tàu ngầm của đối phương, đồng thời hỗ trợ hỏa lực cho tấn công đổ bộ.

Hộ tống hạm Soobrazitelny 531 có lượng giãn nước 2.200 tấn, có thể đạt tốc độ 27 hải lý/h và có khả năng hoạt động trong phạm vi lên tới 7.400 km. Thủy thủ đoàn của tàu hộ tống được thiết kế cho 99 người, tàu có thể hoạt động đọc lập liên tục trong 15 ngày.

Tàu Soobrazitelny được trang bị hệ thống vũ khí khá ấn tượng: Hải pháo 100mm A-190 Universal, hai pháo sáu nòng 30mm AK-630, hai bệ phóng tên lửa chống tàu Ural, tên lửa Redut, và hai tổ hợp chống ngầm Paket-NK.

Hệ thống tên lửa phòng không Redut là phiên bản hải quân của hệ thống phòng không tầm trung 50R6 Vityaz (S-350E) do tập đoàn Almaz Antei chế tạo, sử dụng tên lửa phòng không tầm trung 9M96, tầm bắn tới 120km. Hệ thống 50R6 Vityaz được Almaz Antei phát triển từ giữa những năm 2000, nhằm thay thế cho hệ thống phòng không S-300, và bổ sung cho các hệ thống khác, bao gồm: Morfey, S-400 và S-500.

"Soobrazitelny" còn có khả năng tự bảo vệ và chống lại tên lửa diệt hạm bằng hệ thống chế áp điện tử có thể làm chệch hướng hoặc phóng mồi bẫy đánh lạc hướng các tên lửa này. Để tăng cường khả năng chống ngầm cho tàu, hộ tống hạm Soobrazitelny 531 còn được trang bị một trực thăng chống ngầm Ka-27PL.

Tiếp theo tàu hộ tống Soobrazitelny 531, lực lượng của Hạm đội Baltic tham gia sự kiện lịch sử này còn có Bespokoiny - kỳ hạm của Hạm đội Baltic thuộc project 956-A Saryche. Các tàu thuộc project này có tải trọng khoảng 8000 tấn, dài 156,5 m, rộng 17,2 m, mướn nước 8,2 m.

Tàu được trang bị động cơ công suất 100 nghìn sức ngựa có thể đạt tốc độ tối đa là 33,4 hải lý/h. Tàu có tầm hoạt động 500 dặm và thủy thủ đoàn 300 người. Trong ảnh: Siêu hạm Nastoichivy.

Vũ khí trên tàu gồm 2 pháo AK-130/54 với 2000 viên đạn, 2 bệ phóng tên lửa chống hạm P-270 Moskit, 2 tổ hợp pháo phản lực RBU-1000 (Smerche-2), 2 tổ hợp tên lửa phòng không Uragan, 2 ống phóng ngư lôi với 4 ngư lôi SET-65, cũng như hệ thống radar phát hiện, dẫn hướng, gây nhiễu và theo dõi. Tàu còn được trang bị trực thăng chống ngầm KA-27. Trong ảnh: Siêu hạm Bespokoiny.

Lớp tàu tiếp theo tham dự sự kiện này là tàu đổ bộ lớn thuộc project 775. Tàu lớp này có lượng giãn nước 4.080 tấn, động cơ diesel-điện với tổng công suất 21.000 mã lực, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 17,8 hải lý/h. Vũ khí chính của tàu gồm 2 hai pháo cỡ nòng 57 mm, 2x22 tổ hợp tên lửa phóng loạt A-215 Grad-M, 4 MANPAS Igla và 90 ngư lôi. Trong ảnh: Tàu đổ bộ BDK-58 Kaliningrad.

Ngoài những lớp tàu trên, tham gia kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2015 còn có tàu tên lửa project 1234, tàu ngầm B-227 project 877... Trong ảnh: Tàu tên lửa Liven dự án 12.341.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại