Su-25 mọc thêm "tai mắt"

Trong thời gian tới, máy bay cường kích Su-25 của Nga sẽ có thêm khả năng tác chiến ban đêm và phối hợp với máy bay không người lái (UAV).

Hãng tin Interfax dẫn thông báo của Sukhoi cho biết các máy bay Su-25 sẽ được lắp đặt thêm thiết bị hỗ trợ chiến đấu ban đêm. Thiết bị này cũng đồng bộ với hệ thống liên lạc trao đổi dữ liệu của nhiều mẫu UAV.

Su-25 mọc thêm "tai mắt"
Máy bay cường kích Su-25 của Nga

Theo đó, thiết bị này sẽ được Sukhoi bắt đầu sản xuất từ quý III năm nay, sau đó cho lắp đặt trên các máy bay Su-25 và tiến hành bay thử nghiệm. Trước đây, Sukoi cũng đã từng tiến hành các chuyến bay thử nghiệm với thiết bị liên lạc vô tuyến tầm xa, liên lạc mã hóa và truyền tải dữ liệu từ xa. Ngoài ra, Sukhoi cũng đã cho bay thử nghiệm với hệ thống tác chiến điện tử Vitebsk-25.

Hồi giữa tháng Hai vừa qua, căn cứ không quân của Quân khu phương Nam ở vùng Krasnodar đã nhận được lô 10 chiếc cường kích Su-25SM3 đầu tiên. Những chiếc Su-25 nâng cấp này được sản xuất từ cuối năm 2012.

Su-25 mọc thêm "tai mắt"
Một chiếc Su-25SM3 của Quân khu phương Nam, Nga

Nguồn tin quân sự Nga cho biết Su-25SM3 vừa đưa vào biên chế đã được lắp đặt thêm thiết bị cho phép máy bay tiêu diệt các mục tiêu mặt đất di động và cố định mà không cần phải quan sát trực tiếp bằng mắt thường, cả ban ngày lẫn ban đêm. Giới chuyên gia đánh giá, phiên bản Su-25 mới có hiệu quả tác chiến cao gấp 3 lần so với phiên bản cũ.

Theo kế hoạch, tới năm 2020, Nga sẽ tiến hành nâng cấp tổng cộng 80 chiếc Su-25 lên phiên bản Su-25SM. Đến nay, Nga đã hoàn tất công việc với 30 chiếc.

Các máy bay cường kích Su-25SM được trang bị tổ hợp dẫn đường chỉ thị mục tiêu PrNK-25SM Bars với hệ thống xử lý thông tin, dẫn đường vệ tinh, trinh sát vô tuyến điện và điều khiển vũ khí mới. Ngoài ra, Su-25SM còn được trang bị hệ thống thu thập, xử lý và đăng ký thông tin bay Karat-B-25.

Su-25 mọc thêm "tai mắt"
Với thiết bị mới, Su-25 được tăng cường khả năng tác chiến ban đêm và phối hợp với UAV

Máy bay cường kích Su-25 là loại máy bay chiến đấu cận âm do Liên Xô bắt đầu đưa vào vận hành từ năm 1981. Phương Tây gọi Su-25 là Frogfoot.

Su-25 dài 15,36 m, sải cánh 14,36 m và cao 4,8 m. Trọng lượng rỗng của máy bay là 9.315 kg. Phần bọc thép của máy bay nặng gần 600 kg. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 950 km/h và phạm vi tác chiến là 300 km. Su-25 được trang bị nhiều loại pháo, tên lửa và bom khác nhau.

Cho tới nay, đã có trên 1.300 chiếc Su-25 được sản xuất và có trong trang bị của quân đội nhiều nước. Đặc biệt, loại máy bay cường kích này đã được sử dụng trong rất nhiều cuộc chiến tranh và xung đột, mà điển hình là cuộc xung đột ở Nam Osetia (2008), chiến tranh Vùng Vịnh (1991), chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988), cuộc chiến Afghanistan (1979-1989)…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại