Su-27 Nga luyện xuất kích chặn máy bay xâm phạm không phận

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Sau khi nhận thông báo rằng một chiếc máy bay không xác định vượt qua biên giới, một cặp đôi Su-27 đã xuất kích, tìm kiếm chiếc máy bay xâm phạm và buộc nó hạ cánh.

Hãng tin Itar-Tass (Nga) đưa tin các máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Nga đã được giao nhiệm vụ phòng thủ trên không tại vùng Kaliningrad trong một cuộc huấn luyện. Tại đây, Su-27 đã xuất kích sau khi xảy ra một cuộc xâm phạm không phận giả định.

Sau khi nhận thông báo rằng một chiếc máy bay không xác định vượt qua biên giới, một cặp đôi Su-27 đã bay tới khu vực biển Baltic tiến hành do thám, phát hiện chiếc máy bay xâm phạm và buộc nó phải hạ cánh xuống một sân bay ở vùng Kaliningrad.

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 đã chỉ dẫn cho các máy bay Su-27 tới mục tiêu. Nhờ vậy, các máy bay Su-27 cất cánh và phát hiện mục tiêu xâm nhập nhanh chóng.

Máy bay An-26 được chỉ định vào vai máy bay xâm phạm không phận. Trong suốt cuộc huấn luyện, các máy bay chiến đấu Su-27 đã xuất kích 7 lần.

Su-27 là một trong những chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nga, có tầm hoạt động lớn, trang bị vũ khí hạng nặng và cực kỳ cơ động nhanh nhẹn linh hoạt.

Hiện nay, Không quân Nga duy trì khoảng 363 chiếc tiêm kích Su-27 gồm nhiều biến thể (biến thể chiến đấu Su-27S/SM/SM3 và biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi Su-27UB).

Gia đình máy bay Su-27

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại