SỐC: Mỹ từng định dùng bom hạt nhân để... mở đường

Oriental Daily News của Hong Kong đăng tải các tài liệu mật đã được giải mã cho thấy, năm 1963 Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ từng đề xuất kế hoạch mở đường bằng bom hạt nhân.

Mạng Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin, năng lượng hạt nhân là vấn đề lo ngại của rất nhiều người, nó có thể là mối nguy hại cho con người và môi trường tự nhiên. Tuy vậy, trong những năm 1960, do chưa từng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nào, khi người ta cho rằng hạt nhân là một thứ gì đó tương đối an toàn, thậm chí con người từng có ý nghĩ tận dụng sức mạnh hủy diệt của nó để phục vụ cho các mục đích dân sự. Đặc biệt, nước Mỹ từng có ý định sử dụng 23 quả bom hạt nhân để mở đường núi ở khu vực California.

Báo Oriental Daily News của Hong Kong đăng tải các tài liệu mật đã được giải mã cho thấy, năm 1963, Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ từng đề xuất kế hoạch mở đường qua núi bằng cách cho nổ 23 quả bom hạt nhân ở khu vực núi Bristol, bang California nhằm xây dựng các tuyến đường sắt và đường cao tốc. Uỷ ban này đưa ra lý do sử dụng bom hạt nhân là sẽ “tiết kiệm” 8 triệu USD cho ngân sách liên bang.

Cột mây hình nấm được tạo ra từ vụ nổ bom hạt nhân

Putin: Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân mới để chống Mỹ và NATO Putin: Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân mới để chống Mỹ và NATO

Nga sẽ dùng một loạt vũ khí hạt nhân mới cùng vũ khí quy ước, để chống lại các động thái quân sự của Mỹ và NATO, là tuyên bố ngày 10.9 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tính toán khi đó, khi 22 quả bom hạt nhân đồng thời phát nổ thì sẽ tạo thành 1 hố sâu khoảng 500 feet (tương đương 150 m), sau đó sử dụng một quả bom còn lại để tạo thành hố thoát nước. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng, việc sử dụng bom hạt nhân mở đường là khả thi và toàn bộ dự án có thể được hoàn thành một cách an toàn. Được biết, chuỗi hạt nhân sẽ đào ra 51,99 triệu m3 gạch vụn.

Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng không được thực hiện, các nhà chức trách đã sử dụng chất nổ thông thường tiến hành khai thông con đường. Ngoài kế hoạch táo bạo này thì Mỹ cũng từng có ý định sử dụng bom hạt nhân để tạo cầu cảng ở khu vực Alaska và xây dựng kênh biển nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ở Nicaragua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại