Sinh hoạt của binh lính Anh ở Afghanistan

Theo Kiến Thức |

Nhiếp ảnh gia Ed Gold dành 2 năm sống trong quân đội chụp ảnh về cuộc sống của lính Anh tại một số căn cứ quân sự tại Afghanistan.

Không gian nghỉ ngơi của binh lính thuộc Trung đoàn lính dù Quân đội Anh tại căn cứ quân sự ở Afghanistan.

"Tôi rất ấn tượng khi nhìn thấy nơi ở của những binh lính Anh với nhiều màu sắc. Tôi thích phân loại không gian ở của người lính theo các tiêu chí khác nhau nằm trong khuôn khổ của một dự án sách ảnh tài liệu", ông Gold nói.

"Giường ngủ của những người lính khá chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho mỗi cá nhân trang trí, sắp xếp đồ đạc của mình theo tính cách của họ, dù là nam hay nữ binh sĩ”, ông Gold chia sẻ.

"Những người lính bị hạn chế trong việc gửi hay đăng tải những hình ảnh cuộc sống thường ngày cũng như công việc của họ," ông Gold nói.

Tuy không gian nghỉ ngơi của những người lính có phần chật hẹp nhưng chúng giúp tâm trí họ nghỉ ngơi, thư giãn và hồi phục năng lượng để có đủ sức khoẻ để làm nhiệm vụ sau đó.

Nhiếp ảnh gia Gold nhận được sự giúp đỡ sẵn lòng của một số người lính cho phép chụp ảnh để những người thân ở quê nhà hiểu thêm về sứ mệnh của họ tại các căn cứ quân sự Afghanistan.

"Những tấm ảnh tôi chụp được sau đó đem bán đấu giá và toàn bộ số tiền đó sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện Trust Afghanistan", ông Gold chia sẻ.

Cùng với các binh lính tại các căn cứ quân sự của Anh trên lãnh thổ Afghanistan, ông Gold cũng chụp ảnh những người lính thuộc quân đội Afghanistan làm việc tại các căn cứ khác nhau, những nơi ông đã từng đến làm việc.

Trước khi thực hiện tài liệu ảnh này, ông Gold từng làm một số dự án chụp ảnh dài hạn và đã xuất bản một cuốn sách về cộng đồng xứ Wales ở Patagonia.

Nhiếp ảnh gia Gold hy vọng những tác phẩm mới nhất của ông sẽ sớm được xuất bản đến tay công chúng. "Những tấm ảnh về người lính Anh làm nhiệm vụ ở Afghanistan sẽ sớm được xuất bản và số tiền thu được từ việc bán chúng sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ người dân bản địa," ông nói.

Cận cảnh xe tăng tối tân nhất Thế giới của Indonesia

Với việc đặt mua 61 xe tăng Leopard II Revolution của Đức, Indonesia chính thức là quốc gia đầu tiên ở châu Á sở hữu loại xe tăng chiến đấu tối tân nhất thế giới.

Hải quân các nước "chăm sóc" tàu chiến như thế nào?

Binh pháp Tôn Tử chỉ ra: “phàm dụng binh chi pháp, trì xa thiên tứ, cách xa thiên thừa, đái giáp thập vạn, thiên lý quỹ lương”. Theo quan điểm này, chiến tranh không chỉ là sự kết hợp giữa con người và vũ khí, mà còn có bảo đảm hậu cần và trang bị.

Iran "trình làng" chiến đấu cơ nội địa hiện đại ngang Mỹ, Nga

Theo Business Insider, Iran vừa bất ngờ giới thiệu một loại máy bay tàng hình nội địa, có tên Qaher 313.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại