Singapore triển khai tàu ngầm tấn công Archer thứ 2

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Chiếc tàu ngầm thứ 2 thuộc lớp Archer của Hải quân Singapore có tên RSS Swordsman đã sẵn sàng đi vào hoạt động sau lễ chạy thử tổ chức tại căn cứ hải quân Changi hôm 30/4.

Phó Thủ Tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ tài chính Tharman Shanmugaratnam chủ trì buổi lễ và đã bàn giao giấy chứng nhận cho sĩ quan chỉ huy của tàu RSS Swordsman là Trung tá Loh Mun Heng.

Trước đó, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Archer là RSS Archer tiến hành chạy thử năm 2011 đã đưa vào phục vụ trong hải quân Singapore. Ông Tharman nhấn mạnh rằng Hải quân Singapore đã đạt một bước tiến quan trọng trong việc phát triển tàu ngầm và hiện tại có khả năng tổ chức các hoạt động hàng hải phức tạp hơn.

"RSS Swordsman, RSS Archer và những chiếc tàu ngầm thuộc lớp Challenger của chúng tôi là một phần của hệ thống tham chiến tích hợp - gồm cả tàu khu trục tàng hình, trực thăng hải quân, tàu hộ tống tên lửa và tàu rà mìn. Điều này sẽ tạo ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ bảo vệ lợi ích hàng hải và toàn vẹn lãnh thổ của Singapore" - Ông Tharman khẳng định.

Tàu ngầm RSS Swordman của Hải quân Singapore.

Tàu ngầm RSS Swordsman của Hải quân Singapore.

Tàu RSS Swordsman được mua Singapore mua lại từ Hải quân Thụy Điển năm 2010, sau đó đã trải qua thời gian huấn luyện ở Thụy Điển trước khi bàn giao cho Singapore ngày 31/12/2012.

RSS Swordsman sẽ được biên chế vào hải đội 171 của Hải quân Singapore, cùng hoạt động với tàu RSS Archer. RSS Swordsman đã được nâng cấp để có thể hoạt động tốt ở điều kiện khí hậu vùng biển Singapore.

Con tàu cũng được tăng cường khả năng chiến đấu, bộ cảm biến và trang bị thêm một hệ thống động cơ đẩy khí độc lập, giúp tăng khả năng tàng hình lớn hơn, mở rộng phạm vi và khả năng hoạt động.

Tàu ngầm lớp Archer do công ty Kockums AB của Thụy Điển sản xuất. Đây là loại tàu ngầm vỏ đơn hai ngăn kín được thiết kế để hoạt động tại những vùng biển nông trên biển Baltic, rất phù hợp với các vùng biển của Singapore.

Tàu ngầm lớp Archer có lượng choán nước 1.400 tấn (trên mặt biển) và 1.500 tấn (dưới mặt biển). Tàu được trang bị công nghệ tự động hóa hiện đại, tốc độ tối đa của Archer khi lặn là 15 hải lý/giờ. Hệ thống động cơ chạy khí độc lập cho phép tàu ngầm có khả năng lặn sâu, gây ra tiếng ồn thấp và tăng thêm khả năng tàng hình. Cùng với hệ thống sonar tiên tiến, tàu ngầm lớp Archer sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Hải quân Singapore.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại