Singapore có thể "ký gửi" F-15SG tại quốc gia ASEAN nào?

Phi Yến |

Những tiêm kích F-15SG mới mua của Singapore có thể sẽ sớm được chuyển từ Mỹ về gần hơn nhằm đảm bảo thời gian phản ứng trước các tình huống xung đột.

Singapore là một quốc gia hải cảng có diện tích chỉ hơn 600 km2. Trên mảnh đất này có tổng cộng 5 căn cứ không quân nhưng quy mô đều rất nhỏ, hơn nữa lại ở gần khu dân cư, không tiện tiến hành huấn luyện kỹ - chiến thuật.

Thêm nữa Singapore thuộc vùng khí hậu biển nhiệt đới, độ ẩm cao, mưa nhiều, đại bộ phận thời gian trong năm không thích hợp cho công tác huấn luyện bay.

Ngoài ra, đây còn là một trung tâm hàng không giữa châu Á, châu Âu và châu Đại Dương, số chuyến bay dân dụng lên xuống hàng ngày rất nhiều, càng tăng thêm khó khăn cho hoạt động của lực lượng không quân của quốc gia này.

Chính vì vậy Singapore buộc phải thực hiện chính sách gửi tới một nửa số máy bay chiến đấu ở nước ngoài.

Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore tại căn cứ Darwin, Australia
Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore tại căn cứ Darwin, Australia

Trung tâm huấn luyện lớn nhất của Không quân Singapore là tại Mỹ, họ gửi các tiêm kích F-16C/D, F-15SG, máy bay tiếp dầu KC-135, trực thăng vận tải CH-47 và trực thăng tấn công AH-64 tại 2 căn cứ không quân Looke (bang Arizona) và Cannon (bang New Mexico).

Australia là căn cứ huấn luyện lớn thứ hai của Không quân Singapore ở nước ngoài, các máy bay huấn luyện S-211 và trực thăng Super Puma từ năm 1998 đến nay luôn thường trú trên đất Australia.

Singapore còn có 18 máy bay chiến đấu A-4 Skyhawk lưu trú ở căn cứ Kazo (Pháp), một phi đội trực thăng tại sân bay quốc tế Brunei và cả căn cứ Udon của Thái Lan cũng được sử dụng một số thời gian nhất định trong năm.

Trong những hiệp ước hợp tác luôn có điều khoản cho phép nước sở tại điều động các lực lượng Singapore đang đóng quân tham chiến trong trường hợp quốc gia chủ nhà có chiến sự.

Tiêm kích F-15SG của Không quân Singapore
Tiêm kích F-15SG của Không quân Singapore

Theo thông tin chính thức, Không quân Singapore có trong biên chế 24 tiêm kích F-15SG, đánh số ký hiệu từ 05-0001 đến 05-0024, đây là biến thể của F-15E Strike Eagle dành riêng cho Singapore.

Tháng 1/2014, ở Mỹ đã trông thấy các tiêm kích có số hiệu 05-0025, 05-0028, 05-0030, 05-0031 và 05-0032. Điều này khiến các chuyên gia phỏng đoán rằng Singapore đã mua thêm 8 chiếc F-15SG.

Còn trong tháng 8/2014, Boeing đã xin đăng ký thêm 8 chiếc F-15SG: N361SG, N363SG, N366SG, N368SG, N373SG, N376SG, N378SG và N837SG.

Như vậy, Singapore đã bí mật tăng số lượng tiêm kích F-15SG của mình từ 24 lên thành 40 chiếc. Số máy bay này dự kiến sẽ dùng để thay thế những chiếc A-4 Skyhawk đã lạc hậu đang đóng tại căn cứ Kazo.

Tuy nhiên do tình hình khu vực thời gian qua có những diễn biến phức tạp nên rất có thể Singapore sẽ không triển khai F-15SG tại Pháp mà tìm cách chuyển phi đội về gần hơn. Nếu vậy, họ nhiều khả năng sẽ phải tìm một căn cứ mới tại nước ngoài.

Trong trường hợp một quốc gia Đông Nam Á nào đó chấp nhận cho Singapore "ký gửi" phi đội F-15SG thì có thể coi như đã tận dụng thêm một nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ chiến lược bảo vệ đất nước.

Việc này rất có lợi vì ngoài quyền điều động, chỉ huy lực lượng Singapore tham chiến lúc hữu sự, mọi chi phí khai thác, bảo dưỡng... đều do phía Singapore tự đảm bảo.

Bên cạnh đó, đây cũng được xem là cơ hội để không quân nước sở tại tiếp xúc với những tiêm kích hiện đại có tính năng chiến đấu hàng đầu thế giới, từ đó đánh giá đúng hơn về năng lực của những máy bay chiến đấu đang có trong trang bị của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại