Siêu hàng không mẫu hạm tương lai của Pháp

Bảo An |

(Soha.vn) - Pháp dự định sẽ đóng tàu sân bay thứ 2 mang tên Porte-Avions 2 (PA-2) để bổ sung cho tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2015.

Trong khi tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle vẫn đang trong quá trình phát triển và gặp một số trục trặc về kỹ thuật, Pháp đã lên kế hoạch thiết kế tàu sân bay thứ hai PA-2 được cho là công nghệ “chín” hơn nhờ những bài học rút ra từ dự án phát triển tàu sân bay Charles de Gaulle.
Trong khi tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle vẫn đang trong quá trình phát triển và gặp một số trục trặc về kỹ thuật, Pháp đã lên kế hoạch thiết kế tàu sân bay thứ hai PA-2 được cho là công nghệ “chín” hơn nhờ những bài học rút ra từ dự án phát triển tàu sân bay Charles de Gaulle.
Tàu sân bay PA-2 được thiết kế với chiều dài 283 mét, chiều rộng lớn nhất 70 mét, chiều rộng nhỏ nhất 39 mét, mớn nước 11,5 mét và tải trọng 75.000 tấn. Với thiết kế này, PA-2 sẽ là tàu sân bay lớn thứ 2 thế giới khi hoàn thành sau tàu sân bay lớp Nimizt của Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay PA-2 được thiết kế với chiều dài 283 mét, chiều rộng lớn nhất 70 mét, chiều rộng nhỏ nhất 39 mét, mớn nước 11,5 mét và tải trọng 75.000 tấn. Với thiết kế này, PA-2 sẽ là tàu sân bay lớn thứ 2 thế giới khi hoàn thành sau tàu sân bay lớp Nimizt của Hải quân Mỹ.
PA-2 được thiết kế với 2 tháp riêng biệt nhằm tối ưu hóa khả năng hoạt động của nó. Một tháp điều khiển các hoạt động của tàu sân bay PA-2, trong khi tháp còn lại được sử dụng làm nơi điều khiển các hoạt động của máy bay trên boong.
PA-2 được thiết kế với 2 tháp riêng biệt nhằm tối ưu hóa khả năng hoạt động của nó. Một tháp điều khiển các hoạt động của tàu sân bay PA-2, trong khi tháp còn lại được sử dụng làm nơi điều khiển các hoạt động của máy bay trên boong.
Tàu sân bay PA-2 có khả năng chở theo 50 máy bay các loại (nhiều hơn 10 chiếc so với tàu sân bay Charles de Gaulle), bao gồm máy bay tiêm kích Rafale, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, trực thăng NH-90.
Tàu sân bay PA-2 có khả năng chở theo 50 máy bay các loại (nhiều hơn 10 chiếc so với tàu sân bay Charles de Gaulle), bao gồm máy bay tiêm kích Rafale, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, trực thăng NH-90.
Tàu sân bay mới của Pháp được vũ trang bằng 8 hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa đối không Aster-15, ngư lôi chống tàu ngầm Slat, cùng hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần 20 mm.
Tàu sân bay mới của Pháp được vũ trang bằng 8 hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa đối không Aster-15, ngư lôi chống tàu ngầm Slat, cùng hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần 20 mm.
Bản vẽ thiết kế của tàu PA-2.
Bản vẽ thiết kế của tàu PA-2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại