“Siêu bóng ma” B-2 ngày càng “vô đối” với tên lửa hạt nhân

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Các máy bay ném bom tàng hình B-2 của không quân Mỹ sẽ được trang bị các tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Không quân Mỹ có kế hoạch trang bị cho các máy bay ném bom tàng hình của mình các tên lửa hành mang đầu đạn hạt nhân mới, hiện đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển, đại diện của Không quân Hoa Kỳ cho biết.

Máy bay ném bom B-2A, được thiết kế để “khoan thủng” dần dần hệ thống phòng không của đối phương, hiện nó không có khả năng mang các tên lửa hành trình hạt nhân, vai trò này được thực hiên “độc quyền” bởi oanh tạc cơ chiến lược B-52H.

Tuy nhiên, theo kế hoạch của Không quân Mỹ, các tên lửa hạt nhân mới, còn được gọi là LRSW (Long-Range Standoff Weapon), sẽ được trang bị cho 3 máy bay ném bom B-2A, B-52H và máy bay ném bom thế hệ tiếp theo (LRSB - Máy bay ném bom tấn công tầm xa).


	Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Không quân Mỹ.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Không quân Mỹ.

Thông tin tên lửa hành trình hạt nhân mới sẽ được trang bị cho các máy bay B-2A, B-52P và máy bay ném bom thế hệ mới, xuất hiện trong một bài phát biểu gần đây của đại diện không quân trong một cuộc điều trần về ngân sách Không quân Mỹ năm 2014 và đã được đề cập đến trong một cuộc phỏng vấn của Tạp chí quân Air Force Magazine.

Tuần trước, Trợ lý Tham mưu trưởng Không quân về chiến lược răn đe hạt nhân, Thiếu tướng Garrett Harencak cho biết tại Quốc hội rằng, các tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa (Long-Range Standoff - LRSO) được thiết kế để trang bị cho các máy bay ném bom B-52, B-2 và LRS-B.

Chỉ huy trưởng lực lượng tấn công toàn cầu Không quân Hoa Kỳ James Kowalski khẳng định: “LRSO sẽ thay thế cho các tên lửa hành trình đã lão hóa và sẽ được trang bị cho các máy bay B-2, B-52 và LRS – B”.

Tại buổi điều trần về ngân sách cho Không quân Mỹ trong năm 2014, các quan chức cho biết rằng việc tích hợp các tên lửa mới cho B-2 được thực hiện theo chương trình gọi là “tấn công linh hoạt” (Flexible Strike).

Sự kết hợp của B-2 với loại vũ khí mới sẽ nâng cao khả năng hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm cả việc tiêu diệt các mục tiêu di động và mục tiêu dưới mặt đất. Giai đoạn 1 của chương trình Flexible Strike trước đây gọi là Stores Management Operational Flight – chương trình điều khiển B-2 được đưa vào các bộ vi xử lý tích hợp mới cho các ứng dụng của vũ khí kỹ thuật số, chẳng hạn như bom B61-12 hay Long Range Stand Off (LRSO).

Giai đoạn đầu của chương trình “Tấn công linh hoạt” sẽ được thực hiện trong năm 2016-2017. Dự kiến, các bom mới B61-12 sẽ được tiếp nhận và đưa vào trang bị trong năm 2019 còn các tên lửa hành trình LRSO - vào giữa năm 2020.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại