S1000 thêm một lần chết?

Italia đã quyết định tạm dừng dự án hợp tác chế tạo tàu ngầm S1000 với Nga.

Italia đã đình hoãn việc hợp tác với Nga phát triển tàu ngầm diesel-điện tiên tiến S1000, ông Igor Vilnit - Tổng giám đốc Viện thiết kế Rubin ở St. Petersburg cho biết.

Theo ông Vilnit, vào nửa đầu năm 2014 lẽ ra đã phải diễn ra phiên họp của nhóm công tác Nga - Italia về dự án S1000, nhưng nó đã bị hoãn vô thời hạn theo yêu cầu của phía Italia.

Ông Vilnit nói rằng, việc dự án bị đình hoãn “do tình hình chính trị đã biết”. Mùa thu 2014 sẽ diễn ra phiên họp tiếp theo của ủy ban hợp tác kỹ thuật quân sự Nga - Italia. Nếu như phiên họp này không bị hoãn thì đó sẽ là dấu hiệu cho thấy “tình hình đang trở lại dòng chảy bình thường và chúng tôi sẽ vui mừng tiếp tục hợp tác với đối tác Italia”.

Dự án S1000 bị đình hoãn lần này đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên, dự án bị đình chỉ vào năm 2008 khi hai bên không tìm được đủ kinh phí tiến hành. Năm 2012, việc phát triển S1000 được nối lại. Các tàu ngầm diesel-điện S1000 được thiết kế hoàn toàn phục vụ mục đích xuất khẩu và hải quân Nga lẫn Italia đều không có ý định đưa tàu ngầm này vào trang bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại