Quốc gia nào sở hữu phi đội săn ngầm khủng nhất ĐNA?

Dù sở hữu vùng biển không lớn, tuy nhiên Thái Lan đang có tham vọng xây dựng một phi đội săn ngầm hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin quân sự Thái Lan cho biết, Hải quân Hoàng gia Thái Lan vừa ký hợp đồng với hãng Airbus Helicopters mua 5 trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ EC645 T2. Theo đó hợp đồng ước trị giá khoảng 77 triệu USD. Việc chuyển giao trực thăng sẽ hoàn thành vào tháng 9/2016.
Trong số 5 EC645 T2 đặt mua, 3 chiếc dự định biên chế cho các tàu hộ vệ lớp Pattani của Hải quân Thái Lan, 2 chiếc còn lại giữ làm dự bị. Họ định sử dụng các trực thăng này cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, trinh sát - săn ngầm và cứu thương. EC645 T2 có trọng lượng cất cánh tối đa 3,7 tấn, tốc độ đến 268 km/h và tầm bay đến 663 km.
Dù chỉ sở hữu vùng biển có diện tích khá hạn chế tại Vịnh Thái Lan (Vịnh có diện tích khoảng 320.000 km² - được bao bọc bởi các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam). Tuy nhiên Thái Lan luôn mong muốn sở hữu lực lượng săn ngầm hàng đầu khu vực. Trong ảnh: Trực thăng EC645 T2.

Dù chỉ sở hữu vùng biển có diện tích khá hạn chế tại Vịnh Thái Lan (Vịnh có diện tích khoảng 320.000 km² - được bao bọc bởi các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) nhưng Thái Lan luôn mong muốn sở hữu lực lượng săn ngầm hàng đầu khu vực. Trong ảnh: Trực thăng EC645 T2.

Ngoài lô trực thăng Thái Lan vừa mua, hiện nay trong biên chế của Hải quân nước này đang có sự phục vụ của 3 chiếc máy bay tuần tra chống ngầm tầm xa P-3T Orion hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.
P-3T Orion của Thái Lan có khả năng hoạt động liên tục trên không tới 16 giờ, tầm bay hơn 4.000km. P-3T Orion được trang bị đầy đủ các hệ thống trinh sát tàu ngầm hiện đại và có thể mang tới 9 tấn vũ khí gồm ngư lôi, bom chống ngầm và cả tên lửa hành trình chống tàu mặt nước.
Ngoài những 'sát thủ' kể trên, hiện nay Không quân Hải quân Thái Lan còn sở hữu những chiếc trực thăng săn ngầm nổi tiếng của Mỹ, SH-60B Sea Hawk. Theo nguồn tin quân sự Thái Lan, những chiếc SH-60B được biên chế cho phi đội không quân hạm trên tàu sân bay HTMS Charki Naruebet. Trong ảnh: Trực thăng EC645 T2.
SH-60B Sea Hawk có tầm bay xa tới hơn 800km, tốc độ tối đa 270km/h. Máy bay có khả năng mang 3 ngư lôi hạng nhẹ Mk 46 hoặc Mk 54, trang bị hệ thống radar trinh sát mặt nước và hệ thống định vị thủy âm, phao âm dò tìm tàu ngầm. Trong ảnh: Máy bay P-3T Orion.
Việt Nam cũng sở hữu phi đội trực thăng săn ngầm được đánh giá rất mạnh. Theo những thông tin được công khai, hiện lực lượng Không quân Hải quân Việt Nam có 8 chiếc trực thăng săn ngầm Kamov Ka-28 được Liên Xô viện trợ trong giai đoạn 1989-1990. Ka-28 được trang bị hệ thống định vị thủy âm phát hiện tàu ngầm VGS, mang được ngư lôi, bom chìm chống ngầm và tên lửa.
Thiết bị săn ngầm của Ka-28 còn có các phao nhạy từ trường, cho phép phát hiện mục tiêu ở độ sâu 500 m dưới mặt nước và cách xa đến 10 km. Ka-28 có thể tiến hành các hoạt động trinh sát ngầm trong điều kiện biển động, sóng cấp 5, bán kính dò tìm lên tới 200 km. Ka-28 thường tác chiến theo đội hình, ít nhất hai chiếc, trong đó, 1 chiếc làm nhiệm vụ dò tìm, chiếc còn lại tiếp nhận thông tin và tiêu diệt mục tiêu.
Về vũ khí, Ka-28 được trang bị các loại ngư lôi tự dẫn 533 mm, tên lửa ngư lôi (hai môi trường), 10 bom chùm PLAB 250-120 và bom OMAB. Ngư lôi tự dẫn 533 mm được đặt trong một khoang sấy nhằm đảm bảo độ tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết. Cho dù loại ngư lôi 533 mm này có kích thước lớn nhưng ưu điểm của nó là có thể tiêu diệt được hầu hết các loại tàu ngầm trên thế giới.
Hiện nay Hải quân Indonesia và Brunei trang bị những chiếc máy bay cánh bằng loại CN-235MPA do hãng IPTN Indonesia và CASA Tây Ban Nha hợp tác sản xuất. Những chiếc CN-235MPA trang bị cho Indonesia và Brunei có điểm khác nhau về hệ thống điện tử hàng không, hệ thống trinh sát chống ngầm, tuy nhiên đều xuất xứ từ phương Tây. Trong ảnh: Máy bay CN-235MPA của Indonesia.
CN-235MPA trang bị 2 động cơ cánh quạt cho phép đạt tầm bay xa hơn 4.000km, tốc độ tối đa tới 450km/h. Không rõ tải trọng vũ khí của CN-235MPA, tuy nhiên nó thiết kế với 6 giá treo mang được tên lửa chống tàu mặt nước AM-39 Exocet và ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk46. Trong ảnh: Máy bay CN-235MPA của Indonesia.
Với Hải quân Malaysia thì họ tin dùng những chiếc trực thăng Super Lynx 300 do hãng Agusta Westland (Italy) sản xuất. Máy bay có tầm bay tới 528km, tốc độ tối đa 324km/h. Super Lynx 300 có thể mang 2 ngư lôi hạng nhẹ (loại Mk46, A244S hoặc Stingray), 4 tên lửa chống tàu mặt nước Sea Skua hoặc bom chìm chống tàu ngầm.
Dù có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á, tuy nhiên phi đội săn ngầm của của quốc đảo này được coi là mạnh nhất khu vực. Hiện Singapore đang vận hành 5 chiếc Fokker 50 với vai trò tuần tiễu hàng hải. Những chiếc máy bay này được trang bị tên lửa chống tàu AGM-84 Harpoon, mìn và ngư lôi.
Để tăng cường hơn nữa cho lực lượng săn ngầm của mình, hồi đầu năm 2013, tạp chí “Flightglobal” đưa tin, Singapore đã ký một hợp đồng mua thêm hai chiếc trực thăng hải quân S-70B Seahawk do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất. Theo kế hoạch, hai máy bay chống ngầm này sẽ được bàn giao cho Hải quân Singapore vào năm 2016 để triển khai trên các khinh hạm lớp Formidable. Trong ảnh: Máy bay Fokker 50.
Số trực thăng S-70B hiện có của Singapore, được biên chế hoạt động vào tháng 1/2011 để thực hiện nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, được trang bị hệ thống định vị chủ động tầm xa các vật thể dưới nước L-3 và một số ngư lôi. Trong ảnh: Trực thăng SH-60B chuẩn bị hạ cánh xuống khinh hạm lớp Formidable.
Với những trang bị này, trực thăng S-70B Seahawk có thể phát hiện tàu ngầm và tấn công tiêu diệt bằng ngư lôi trước khi chúng gây nguy hiểm cho tàu chiến của Singapore. Chính điều này đã biến các trực thăng S-70B Seahawk trở thành “lực lượng mở đường” cho Hải quân Singapore. Trong ảnh: Trực thăng S-70B Seahawk.
Ngoài ra, hiện nay Singapore đang sở hữu phi đội trực thăng SH-60B. Được biết hiện nay Quân đội Singapore cũng bày tỏ quan tâm đặc biệt tới những ứng viên săn ngầm hàng đầu trên thế giới là P-3C Orion và P-8 Poseidon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại