Quân ly khai dùng pháo chống tăng hạng nặng dội vào sân bay Donetsk

Văn Biên |

Tờ Censor dẫn nguồn tin từ Trung tâm báo chí Khu vực ATO cho hay, sáng ngày 6.11 (giờ địa phương) quân ly khai đã tấn công dồn dập vào các vị trí quân đội Kiev ở sân bay Donetsk bằng các vũ khí nhỏ và vũ khí tự động, khiến 1 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Quân đội Ukraine cho rằng, hành động này của quân ly khai nhằm cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát sân bay Donetsk. Cuộc tấn công đã khiến một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dù Mykolaiv của Ukraine thiệt mạng.

Quân ly khai dùng pháo chống tăng hạng nặng tấn công quân đội Kiev. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm báo chí Khu vực Chống khủng bố (ATO), cuộc tấn công trên vào quân đội Ukraine ở Donetsk bắt đầu từ khoảng 10h15 sáng ngày 6.11.2014. Đến 2h30 chiều ngày 6.11.2014, quân ly khai đã bắt đầu chuyển từ vũ khí nhỏ sang sử dụng các pháo chống tăng MT-12 Rapier cỡ 100 mm bắn phá vào lực lượng quân đội Ukraine.

Theo Army-guide, pháo chống tăng MT-12 Rapier hay còn gọi là súng chống tăng 2A29 được phát triển vào cuối những năm 1960 thời Liên Xô, là một phiên bản cải tiến của súng chống tăng 2A19.

Hệ thống pháo hạng nặng MT-12 Rapier (2A29) hiện được sử dụng ở nhiều nước, trong đó có Nga và Ukraine.

Hệ thống pháo MT-12 Rapier sử dụng pháo cỡ nòng 100 mm, được kéo bằng xe tải ZIL-150, có kíp chiến đấu 7 người, có khả năng bắn được 20 loại đạn, gồm 10 loại đạn chống tăng, 4 loại đạn phân mảnh nổ và 6 loại đạn chùm.

Thậm chí Rapier còn được trang bị để phóng cả loại tên lửa dẫn đường chống tăng mới 9M117 Kastet cỡ 100 mm có phạm vi bắn hiệu quả từ 100 - 4000 mét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại