Quân khu Trung tâm Nga liên tiếp nhận "hàng nóng"

Là khu vực "nhạy cảm" của Nga, vì vậy Quân khu Trung tâm đã được Bộ Quốc phòng nước này ưu tiên bằng dàn vũ khí mạnh nhất của Nga hiện nay.

Hãng Sputnik phát ngôn viên của Quân khu trung tâm - Đại tá Yaroslav Roschupkin cho biết, Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 cho một lữ đoàn bộ binh cơ giới đóng quân tại Kemerovo.

Hãng Sputnik phát ngôn viên của Quân khu trung tâm - Đại tá Yaroslav Roschupkin cho biết, Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 cho một lữ đoàn bộ binh cơ giới đóng quân tại Kemerovo.

Theo Đại tá Yaroslav Roschupkin, tăng T-72B3 là phiên bản nâng cấp từ T-72B, được sản xuất trong thập niên tám mươi, vẻ ngoài của xe bọc thép chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Tuy nhiên những chi tiết đó có ý nghĩa rất lớn liên quan đến thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến của xe. 

Theo Đại tá Yaroslav Roschupkin, tăng T-72B3 là phiên bản nâng cấp từ T-72B, được sản xuất trong thập niên tám mươi, vẻ ngoài của xe bọc thép chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Tuy nhiên những chi tiết đó có ý nghĩa rất lớn liên quan đến thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến của xe. 

Dự án T-72B3 được khởi động nhằm nâng cấp xe tăng T-72B do đó T-72B3 có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Chi phí nâng cấp một chiếc xe tăng cũ thành T-72B3 không vượt quá 1,7 triệu USD. Một phần lớn kinh phí (khoảng 30 triệu USD) được chi cho sửa chữa, phần tiền còn lại chi cho việc mua và lắp đặt thiết bị mới. 

Dự án T-72B3 được khởi động nhằm nâng cấp xe tăng T-72B do đó T-72B3 có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Chi phí nâng cấp một chiếc xe tăng cũ thành T-72B3 không vượt quá 1,7 triệu USD. Một phần lớn kinh phí (khoảng 30 triệu USD) được chi cho sửa chữa, phần tiền còn lại chi cho việc mua và lắp đặt thiết bị mới. 

Trong quá trình đại tu và nâng cấp T-72B được trang bị thêm một loạt các thiết bị mới. Đầu tiên kể đến là kính ngắm đa kênh mới Sosna-U. Thiết bị này cho phép xạ thủ để xác định mục tiêu bằng kênh quang học và ảnh nhiệt. Ngoài ra, Sosna-U còn được trang máy đó khoảng cách bằng laser và hệ thống điều khiển tên lửa chống tăng. 

Trong quá trình đại tu và nâng cấp T-72B được trang bị thêm một loạt các thiết bị mới. Đầu tiên kể đến là kính ngắm đa kênh mới Sosna-U. Thiết bị này cho phép xạ thủ để xác định mục tiêu bằng kênh quang học và ảnh nhiệt. Ngoài ra, Sosna-U còn được trang máy đó khoảng cách bằng laser và hệ thống điều khiển tên lửa chống tăng. 

Như vậy, chỉ sử dụng một thiết bị xạ thủ có thể thực hiện nhiều chức năng trong tác chiến. Đáng tiếc là khi thực hiện dự án T-72B3 nhà thiết kế đã sử dụng không đồng nhất các giải pháp kỹ thuật. Tổ hợp bên ngoài của kính ngắm Sosna-U được đặt bên trong hộp kim loại nhẹ bảo vệ kính khỏi bụi và mảnh đạn. Do vậy trước khi bắn ê-kíp phải rời khỏi xe và để mở nắp bằng tay. Những nắp hộp trên tăng thường được trang bị các thiết bị mở chúng từ vị trí làm việc. 

Như vậy, chỉ sử dụng một thiết bị xạ thủ có thể thực hiện nhiều chức năng trong tác chiến. Đáng tiếc là khi thực hiện dự án T-72B3 nhà thiết kế đã sử dụng không đồng nhất các giải pháp kỹ thuật. Tổ hợp bên ngoài của kính ngắm Sosna-U được đặt bên trong hộp kim loại nhẹ bảo vệ kính khỏi bụi và mảnh đạn. Do vậy trước khi bắn ê-kíp phải rời khỏi xe và để mở nắp bằng tay. Những nắp hộp trên tăng thường được trang bị các thiết bị mở chúng từ vị trí làm việc. 

Tuy nhiên, mức độ bảo vệ chung của T-72B3 cao hơn một chút so với các thông số của thiết bị cơ bản. Trước đó trên T-72B đã sử dụng kính ngắm đêm thụ-chủ động, trong một số chế độ làm việc có sử dụng đèn hồng ngoại A-4A "mặt trăng". 

Tuy nhiên, mức độ bảo vệ chung của T-72B3 cao hơn một chút so với các thông số của thiết bị cơ bản. Trước đó trên T-72B đã sử dụng kính ngắm đêm thụ-chủ động, trong một số chế độ làm việc có sử dụng đèn hồng ngoại A-4A "mặt trăng". 

Trên T-72B3 không sử dụng kính ngắm kênh đêm. Không gian ở bên phải của súng được đóng bằng mô-đun bảo vệ động, cho phép bảo vệ tháp pháo. Tuy nhiên, việc sử dụng giáp phản ứng cũ Contact-5 đặt ra câu hỏi liên quan đến mức độ bảo vệ chung. 

Trên T-72B3 không sử dụng kính ngắm kênh đêm. Không gian ở bên phải của súng được đóng bằng mô-đun bảo vệ động, cho phép bảo vệ tháp pháo. Tuy nhiên, việc sử dụng giáp phản ứng cũ Contact-5 đặt ra câu hỏi liên quan đến mức độ bảo vệ chung. 

Tổ hợp vũ khí của T-72B3 có những thay đổi nhỏ. Súng phóng 2A46-5 có khả năng tự động nạp đạn, sửa đổi để sử dụng được đạn dược mới. Ngoài ra được trang bị thêm hệ thống súng máy phòng không . Tăng nâng cấp được trang bị tháp pháo mở với súng máy NSV. Hệ thống súng máy có thể điều khiển từ xa , nhờ đó ê-kíp lái không phải rời khoang chiến đấu giúp tránh thương vong. 

Tổ hợp vũ khí của T-72B3 có những thay đổi nhỏ. Súng phóng 2A46-5 có khả năng tự động nạp đạn, sửa đổi để sử dụng được đạn dược mới. Ngoài ra được trang bị thêm hệ thống súng máy phòng không . Tăng nâng cấp được trang bị tháp pháo mở với súng máy NSV. Hệ thống súng máy có thể điều khiển từ xa , nhờ đó ê-kíp lái không phải rời khoang chiến đấu giúp tránh thương vong. 

Ngay trước khi quyết định triển khai tăng T-72B3 cho Quân khu Trung tâm, hôm 12/3 Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trang bị cho các đơn vị trinh sát thuộc Quân khu Trung tâm ở Siberia các máy bay trinh sát không người lái (UAV) Takhion hiện đại, thông tin này được Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

Ngay trước khi quyết định triển khai tăng T-72B3 cho Quân khu Trung tâm, hôm 12/3 Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trang bị cho các đơn vị trinh sát thuộc Quân khu Trung tâm ở Siberia các máy bay trinh sát không người lái (UAV) Takhion hiện đại, thông tin này được Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

UAV Takhion được thiết kế để tiến hành các phi vụ trinh sát trên không ở khoảng cách lên đến 40 km vào cả ban ngày và ban đêm. Loại UAV này có thể bay được trong những điều kiện thời tiết xấu và trong tốc độ gió lên đến 54 km/h, Sputnik cho biết thêm. 

UAV Takhion được thiết kế để tiến hành các phi vụ trinh sát trên không ở khoảng cách lên đến 40 km vào cả ban ngày và ban đêm. Loại UAV này có thể bay được trong những điều kiện thời tiết xấu và trong tốc độ gió lên đến 54 km/h, Sputnik cho biết thêm. 

Được biết, hồi cuối năm 2014, Quân khu Trung tâm cũng đã được tiếp nhận tổ hợp tên lửa Iskander-M. Hãng Tass dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, biên đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được triển khai cho Quân khu Trung tâm (đơn vị phụ trách các khu vực sông Volga, Siberia và Ural). 

Được biết, hồi cuối năm 2014, Quân khu Trung tâm cũng đã được tiếp nhận tổ hợp tên lửa Iskander-M. Hãng Tass dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, biên đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được triển khai cho Quân khu Trung tâm (đơn vị phụ trách các khu vực sông Volga, Siberia và Ural). 

Trong phạm vi quản lý của Quân khu Trung tâm có một số khu vực "nhạy cảm" trong chiến lược kinh tế, chính trị, an ninh của Nga, mà hàng đầu là vùng Siberia. Khu vực này là khởi điểm của tuyến đường ống dẫn dầu "sức mạnh Siberia" qua vùng Viễn Đông của Nga tới châu Á, mà điểm đến đầu tiên là Trung Quốc. Trong ảnh: UAV cỡ nhỏ Zastava. 

Trong phạm vi quản lý của Quân khu Trung tâm có một số khu vực "nhạy cảm" trong chiến lược kinh tế, chính trị, an ninh của Nga, mà hàng đầu là vùng Siberia. Khu vực này là khởi điểm của tuyến đường ống dẫn dầu "sức mạnh Siberia" qua vùng Viễn Đông của Nga tới châu Á, mà điểm đến đầu tiên là Trung Quốc. Trong ảnh: UAV cỡ nhỏ Zastava. 

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, đây là "dự án lớn nhất trên thế giới", tuyến đường ống dẫn khí "Sức mạnh Siberia" sẽ góp phần to lớn trong tăng cường an ninh năng lượng của Liên bang Nga và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu. Trong ảnh: UAV cỡ nhỏ Zastava. 

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, đây là "dự án lớn nhất trên thế giới", tuyến đường ống dẫn khí "Sức mạnh Siberia" sẽ góp phần to lớn trong tăng cường an ninh năng lượng của Liên bang Nga và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu. Trong ảnh: UAV cỡ nhỏ Zastava. 

Vì vậy, không khó hiểu vì sao trong thời gian qua, Nga đã liên tiếp biên chế cho Quân khu Trung tâm dàn vũ khí ưu tú nhất của mình. Trong ảnh: Tăng T-72B3. 

Vì vậy, không khó hiểu vì sao trong thời gian qua, Nga đã liên tiếp biên chế cho Quân khu Trung tâm dàn vũ khí ưu tú nhất của mình. Trong ảnh: Tăng T-72B3. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại