Quân đội Trung Quốc nắm giữ nhiều hacker "tinh ranh" nhất thế giới

Công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ khẳng định quân đội Trung Quốc hiện nắm giữ nhiều hacker "tinh ranh" nhất trên thế giới sau khi lần theo dấu vết của các vụ tấn công mạng xuất phát từ một tòa nhà nổi tiếng tại Thượng Hải.

Hacker Trung Quốc bị tình nghi liên quan tới vụ tấn công mạng vào tờ Thời báo New York hồi đầu tháng 2 năm nay

Theo Mandiant, kết quả điều tra từ hàng trăm cuộc điều tra trong vòng 3 năm qua cho thấy hàng loạt vụ tấn công mạng vào nhiều tờ báo, cơ quan chính phủ và công ty của Mỹ "chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc hoàn toàn biết được việc này".

Trong đó, nổi bật là nhóm hacker mang tên "APT1" - một trong những tổ chức đánh cắp lượng lớn thông tin nhắm vào các cơ sở đầu não như mạng lưới năng lượng tại Mỹ.

"Chúng tôi tin rằng APT1 có khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công mạng rộng rãi và lâu dài bởi họ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ Trung Quốc", báo cáo của công ty Mandiant nhấn mạnh.

Theo đó, tổ chức APT1 bị tình nghi là chi nhánh của lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc hay còn gọi là đơn vị 61398. Ngoài ra, những ký hiệu điện tử từ các vụ tấn công mạng do tổ chức này cầm đầu đã giúp lần ra dấu vết của một tòa nhà 12 tầng đặt tại khu vực ngoại ô thành phố Thượng Hải.

Điển hình, các hacker "sừng sỏ" Trung Quốc một lần nữa bị lưu tên vào sổ đen sau khi xảy ra liên tiếp các vụ tấn công mạng vào nhiều trung tâm truyền thông nổi tiếng của Mỹ như tờ Thời báo New York (The New York Times) hay Nhật báo phố Wall (Wall Street Journal) cũng như trang mạng Twitter và các tổ chức khác ngay trong đầu tháng 2 năm nay.

Thời báo New York cho rằng chính các hacker Trung Quốc đã đánh cắp mật khẩu của tòa soạn sau đó truy cập vào máy tính cá nhân của 53 nhân viên làm việc tại báo. Hành động này xuất phát sau sự kiện Thời báo New York cho đăng tải thông tin về khối tài sản của gia đình thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Sau đó, nhiều khách hàng bao gồm Thời báo New York đã thuê công ty an ninh mạng Mandiant dọn dẹp hệ thống máy tính sau mỗi lần bị tấn công mạng mà khả năng đến từ phía hacker Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc lại luôn bác bỏ những cáo buộc liên quan tới việc đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng. Thậm chí, tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc còn bóng gió ám chỉ việc cáo buộc hacker Trung Quốc tấn công các tổ chức của Mỹ thực chất là âm mưu đen tối của chính phủ Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại