Quân đội Nga thành lập quân chủng mới

Nhật Minh |

Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng sắp tới, Quân đội Nga sẽ thành lập quân chủng mới, đó là Lực lượng không quân vũ trụ.

Theo nguồn tin, quyết định chính thức liên quan tới việc thành lập quân chủng mới sẽ được công bố trong những ngày tới.

Nguồn tin cho hay:

Tất cả các quyết định cần thiết để thành lập một bộ phận mới của các lực lượng vũ trang đã được thông qua.

Trong tương lai gần, quyết định sẽ được công bố chính thức.

Quân chủng mới này sẽ bao gồm lực lượng phòng không và không quân (hiện giờ thuộc quân chủng Không quân), lực lượng thông tin, lực lượng tấn công, và các phương tiện thuộc binh chủng phòng không vũ trụ (VVS).

Như vậy, quân đội sẽ bao gồm ba quân chủng: Bộ binh, Hải quân và Không quân vũ trụ.

Interfax cho biết, việc thành lập quân chủng mới của quân đội sẽ được thực hiện dần trong nhiều năm.

Trong quân chủng Không quân vũ trụ sẽ phát triển một số hệ thống:

Hệ thống trinh sát và cảnh báo tấn công không quân vũ trụ; hệ thống tiêu diệt, kiềm chế các lực lượng và phương tiện tấn công không quân vũ trụ của đối phương; hệ thống chỉ huy thống nhất, hệ thống hỗ trợ toàn diện Không quân vũ trụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại