Quân đội Mỹ sắp có xe thiết giáp sẵn sàng chiến đấu trong 60 giây

Bảo An |

(Soha.vn) - Tập đoàn General Dynamics trong vòng 1 tháng đã ký được 2 hợp đồng cung cấp xe thiết giáp hạng nhẹ thuộc chương trình GMV cho Bộ tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Mỹ.

Vào tháng 8 vừa qua, General Dynamics giành được gói thầu cung cấp xe thiết giáp hạng nhẹ thuộc chương trình xe thiết giáp cơ động mặt đất GMV 1.1 (Ground Mobility Vehicle) cho Bộ tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Mỹ (SOCOM) với trị giá 562 triệu USD, nhưng hợp đồng này đang bị tạm dừng do phản đối của hai công ty dự thầu khác là AM General và Navistar.

Tập đoàn General Dynamics ngày 12/9 mới đây tiếp tục giành được một hợp đồng trị giá 5,8 triệu USD thử nghiệm phương tiện GMV phiên bản nhẹ hơn và có thể được vận chuyển bằng máy bay CV-22 Osprey.

undefined

Xe tác chiến hạng nhẹ ALSV của tập đoàn General Dynamics.

Ngày 25/9, phát ngôn viên của General Dynamics, ông Laurie VanBrockli, khẳng định xe tác chiến hạng nhẹ hiện đại (ALSV) – một biến thể của xe “Flyer” từng giành chiến thắng trong hợp đồng GMV trước đó – đã được lựa chọn cho hợp đồng đánh giá và kiểm tra trong vòng 12 tháng bao gồm cả huấn luyện.

Mục đích của chương trình này là nhằm mang lại một loại phương tiện bọc thép hạng nhẹ nhưng nhanh, an toàn và đặc biệt có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng 60 giây sau khi rời khỏi máy bay vận tải Osprey.

Hồi tháng 5 năm nay, Defense News trích dẫn bình luận của Giám đốc chương trình phương tiện chiến dịch đặc biệt, ông Ken Burger, cho biết SOCOM dự định sẽ đề nghị đầu tư cho chương trình GMV bắt đầu từ năm tài khóa 2015 và Bộ tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ sẽ bắt đầu đánh giá khả năng chiến đấu của các mẫu phương tiện vào năm 2014.

Video giới thiệu về ALSV:

 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại