Quân đội Mỹ huấn luyện dùng súng AK-47 để làm gì?

Việc Quân đội Mỹ huấn luyện cho binh sỹ dùng súng AK-47 đã hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho súng trường Nga.

Vừa qua, truyền thông Mỹ cho công bố hình ảnh về một trung tâm đào tạo lục quân Mỹ đang thực hiện khóa đào tạo cho lực lượng nhảy dù làm quen và sử dụng súng tiểu liên AK-47 của Nga.

Vừa qua, truyền thông Mỹ cho công bố hình ảnh về một trung tâm đào tạo lục quân Mỹ đang thực hiện khóa đào tạo cho lực lượng nhảy dù làm quen và sử dụng súng tiểu liên AK-47 của Nga.

Dù phía Mỹ cho rằng việc huấn luyện này nhằm giúp binh sỹ thích nghi với mọi điều kiện chiến đấu và với mọi loại súng, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia được Tạp chí Janes (Anh) đăng tải cho biết, việc huấn luyện này có thể liên quan đến việc công ty RWC (Mỹ) được sự cho phép của nhà máy Kalashnikov (Nga) sản xuất súng AK-47 trên đất Mỹ.

Dù phía Mỹ cho rằng việc huấn luyện này nhằm giúp binh sỹ thích nghi với mọi điều kiện chiến đấu và với mọi loại súng, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia được Tạp chí Jane's (Anh) đăng tải cho biết, việc huấn luyện này có thể liên quan đến việc công ty RWC (Mỹ) được sự cho phép của nhà máy Kalashnikov (Nga) sản xuất súng AK-47 trên đất Mỹ.

Hãng TASS dẫn nguồn từ Tập đoàn Kalashnikov (cha đẻ của súng AK huyền thoại) cho biết, việc sản xuất AK-47 trên đất Mỹ do nhà máy Nga sản xuất có truyền thống chiếm một trong những vị trí hàng đầu tại thị trường Mỹ, và các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga đã tăng lên đáng kể sự quan tâm về sản xuất loại súng này.

Hãng TASS dẫn nguồn từ Tập đoàn Kalashnikov (cha đẻ của súng AK huyền thoại) cho biết, việc sản xuất AK-47 trên đất Mỹ do nhà máy Nga sản xuất có truyền thống chiếm "một trong những vị trí hàng đầu tại thị trường Mỹ," và các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga "đã tăng lên đáng kể sự quan tâm về sản xuất loại súng này".

Động thái của RWC trong điều kiện hiện tại có vẻ khá hợp lý. Lưu ý rằng dự án này một lần nữa nhấn mạnh sự phổ biến của súng trường Kalashnikov huyền thoại- bộ phận báo chí của tập đoàn cho biết.

"Động thái của RWC trong điều kiện hiện tại có vẻ khá hợp lý. Lưu ý rằng dự án này một lần nữa nhấn mạnh sự phổ biến của súng trường Kalashnikov huyền thoại"- bộ phận báo chí của tập đoàn cho biết.

Được biết, công ty Mỹ Russian Weapon Company, chuyên nhập khẩu súng Kalashnikov do Nga sản xuất, và sẽ khai trương sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov tại Mỹ. Kế hoạch sẽ bắt đầu triển khai trong quý thứ hai của năm 2015.

Được biết, công ty Mỹ Russian Weapon Company, chuyên nhập khẩu súng Kalashnikov do Nga sản xuất, và sẽ khai trương sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov tại Mỹ. Kế hoạch sẽ bắt đầu triển khai trong quý thứ hai của năm 2015.

Lý do cho bước đi này là bởi hiện tại, RWC đã phải ngừng nhập khẩu súng AK-47 sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga do những cáo buộc liên quan đến tình hình bất ổn tại Ukraine.

Lý do cho bước đi này là bởi hiện tại, RWC đã phải ngừng nhập khẩu súng AK-47 sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga do những cáo buộc liên quan đến tình hình bất ổn tại Ukraine.

RWC cho biết, họ không được liên lạc dưới bất cứ hình thức nào với công ty Kalashnikov Concern, sản xuất súng AK tại Nga vì lệnh trừng phạt này. Chúng tôi không được phép nhấc điện thoại lên và gọi cho họ. Chúng tôi buộc phải ngừng kinh doanh với đối tác Nga vì các lệnh trừng phạt, Thomas McCrossin, CEO của RWC cho biết.

RWC cho biết, họ không được liên lạc dưới bất cứ hình thức nào với công ty Kalashnikov Concern, sản xuất súng AK tại Nga vì lệnh trừng phạt này. "Chúng tôi không được phép nhấc điện thoại lên và gọi cho họ. Chúng tôi buộc phải ngừng kinh doanh với đối tác Nga vì các lệnh trừng phạt", Thomas McCrossin, CEO của RWC cho biết.

Hiện nay, AK-47 là một trong những thương hiệu súng nổi tiếng nhất thế giới. Những khẩu AK đầu tiên được công ty vũ khí có 200 năm kinh nghiệm của Nga sản xuất và trở thành loại súng trường tấn công được sao chép nhiều nhất thế giới, từ Trung Quốc cho đến châu Âu, châu Mỹ.

Hiện nay, AK-47 là một trong những thương hiệu súng nổi tiếng nhất thế giới. Những khẩu AK đầu tiên được công ty vũ khí có 200 năm kinh nghiệm của Nga sản xuất và trở thành loại súng trường tấn công được sao chép nhiều nhất thế giới, từ Trung Quốc cho đến châu Âu, châu Mỹ.

Mặc dù bị ảnh hưởng của lệnh cấm nhưng hiện nay, RWC vẫn đang còn một lượng dự trữ AK-47 nhập khẩu để bán, tuy nhiên tình hình lệnh trừng phạt hiện nay chưa có dấu hiệu được gỡ bỏ, do đó họ phải tính toán đến việc tự sản xuất súng để cung cấp cho thị trường.

Mặc dù bị ảnh hưởng của lệnh cấm nhưng hiện nay, RWC vẫn đang còn một lượng dự trữ AK-47 nhập khẩu để bán, tuy nhiên tình hình lệnh trừng phạt hiện nay chưa có dấu hiệu được gỡ bỏ, do đó họ phải tính toán đến việc tự sản xuất súng để cung cấp cho thị trường.

Dù cả Tập đoàn Kalashnikov và nhà sản xuất RWC đều không tiết lộ phiên bản nội địa hóa AK-47 tại Mỹ sẽ được trang bị vào đơn vị nào hay chỉ được bày bán trên thị trường, nhưng căn cứ vào việc binh sỹ Mỹ được huấn luyện với AK-47 cho thấy, rất có thể trong tương lai một số lực lượng trong quân đội Mỹ sẽ được trang bị loại súng này.
Dù cả Tập đoàn Kalashnikov và nhà sản xuất RWC đều không tiết lộ phiên bản nội địa hóa AK-47 tại Mỹ sẽ được trang bị vào đơn vị nào hay chỉ được bày bán trên thị trường, nhưng căn cứ vào việc binh sỹ Mỹ được huấn luyện với AK-47 cho thấy, rất có thể trong tương lai một số lực lượng trong quân đội Mỹ sẽ được trang bị loại súng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại