Putin ra lệnh đặt Hạm đội Phương Bắc trong tình trạng báo động

Nhật Minh |

Theo Sputnik, Tổng thống Putin đã chỉ thị đặt Hạm đội Phương Bắc trong tình trạng báo động cấp cao nhất, như một phần trong cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu được tiến hành bất ngờ.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết:

"Nhiệm vụ chính của cuộc tập trận là đánh giá khả năng của các lực lượng vũ trang thuộc Hạm đội Phương Bắc trong việc hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quân sự của Nga tại khu vực Bắc Cực".

Hạm đội Phương Bắc được đặt trong tình trạng báo động vào lúc 8:00 sáng (giờ Moscow, tức 05:00 GMT).

Tàu khu trục Severomorsk (619) thuộc Hạm đội phương Bắc. Ảnh: Sputnik.

41 tàu chiến và 15 tàu ngầm sẽ tham gia cuộc tập trận của Hạm đội phương Bắc. Ảnh: Sputnik

38.000 binh sĩ, 3.360 thiết bị quân sự, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm, 110 máy bay và trực thăng đã tham gia cuộc tập trận.

Theo ông Shoigu, cuộc tập trận sẽ diễn ra trên bộ, trên biển, cũng như trên không và sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 16/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại