Pháp ngừng chuyển giao tàu Mistral: Nga xem nhẹ, Mỹ "mừng ra mặt"

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết nước này đã ngừng chuyển giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga sau khi "làm theo sức ép của cộng đồng quốc tế".

Ngày 3/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định của Pháp về việc ngừng chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ không làm tổn hại tới các kế hoạch cải cách và hiện đại hóa quân đội nước này.

Hãng Itar-Tass dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yurri Borisov nêu rõ: "Mặc dù điều đó chắc chắn gây khó chịu và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với đối tác Pháp của chúng tôi, việc hủy các hợp đồng này không phải là một thảm họa cho việc hiện đại hóa (quân đội)".

Trong khi đó, theo AFP, Mỹ đã hoan nghênh việc Pháp thông báo ngừng chuyển giao tàu Mistral cho Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết: "Chúng tôi tin rằng đây là quyết định sáng suốt".

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết nước này đã ngừng chuyển giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga trong tháng 10 như kế hoạch sau khi "làm theo sức ép của cộng đồng quốc tế" và sẽ đánh giá lại quyết định này vào tháng 11 tới.

Hợp đồng đóng 2 tàu Mistral trị giá 1,2 tỷ euro được Nga và Pháp ký kết vào tháng 6/2011.

Hai tàu này được lắp đặt các hệ thống vũ khí tiến công và phòng thủ tối tân của Nga.

Tàu đầu tiên có tên Vladivostok dự kiến được đưa vào biên chế Hải quân Nga trong năm 2014. Tàu thứ hai là Sevastopol dự kiến được chuyển giao vào năm 2015.

Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại