Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mới

Anh Tuấn |

Mới đây, Pakistan công bố đã tiến hành thử nghiệm tên lửa tầm trung mới có thể mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này là một trong những diễn biến mới nhất trong cuộc chạy đua vũ trang ở vùng Nam Á.

Pakistan vừa mới thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung lấy mục tiêu tại điểm đã định trước trên vịnh Ả Rập. Theo ISPR, bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Pakistan, phiên bản mới nhất của tên lửa Shaheen II là một mẫu tương tự như Pershing II của Mỹ, có thể mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân.

Tên lửa Shaheen II được thử nghiệm thành công hôm 13/11.

Tuyên bố trên đã xác nhận phân tích của các chuyên gia rằng Pakistan đang có kế hoạch chế tạo tên lửa tầm xa dành cho vũ khí hạt nhân chiến lược, là những đầu đạn cỡ nhỏ được sử dụng trên chiến trường hay khi đụng độ trực tiếp thay vì tấn công vào thành phố hay các cơ sở hạ tầng.

Phát biểu trước các nhà khoa học, kỹ sư và các sĩ quan quân đội chứng kiến cuộc thử nghiệm, trung tướng Zubair Mahmood Hayat vẫn khẳng định lập trường của Pakistan rằng mục tiêu cuối cùng của những bước tiến trong việc phát triển tên lửa đạn đạo của nước này là quốc phòng, ở đây có lẽ nhằm chống lại những hành động quân sự nóng vội của Ấn Độ, là đất nước mà Pakistan có nhiều cuộc xung đột và tranh chấp về lãnh thổ và an ninh.

Truyền thông Pakistan cho biết tên lửa Shaheen II mới này sẽ có tầm xa 1.500km, tuy nhiên Hiệp hội Các Nhà khoa học Mỹ ước tính tên lửa có thể đi xa được đến 2.000km hoặc hơn tùy thuộc vào sức nặng của nó. Một kênh truyền hình Ấn Độ cũng đăng lên một tấm bản đồ cho thấy một vài thành phố của Ấn Độ sẽ nằm trong tầm hoạt động của tên lửa.

Cuộc thử nghiệm là diễn biến mới nhất trong cuộc chay đua vũ trang kéo dài giữa Pakistan và Ấn Độ.

Năm 1999, Pakistan đã thử nghiệm tên lửa Shaheen có tầm ngắn hơn nhưng cũng có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Sau cuộc thử nghiệm đó, quan chức Pakistan luôn viện dẫn lý do muốn bảo tồn “cân bằng quân sự ở Nam Á”, với đối trọng chính của nước này là Ấn Độ, đất nước lớn hơn, đông dân hơn, mạnh hơn Pakistan về mặt quân sự và cũng được trang bị vũ khí hạt nhân.

Nhà nghiên cứu Arif Rafiq thuộc Viện nghiên cứu Trung Đông nói với báo Business Insider rằng, chương trình tên lửa của Pakistan đã xác lập cân bằng quân sự với Ấn Độ.

Ông Rafig nói: “Từ khi Ấn Độ và Pakistan thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 1998, cả hai nước đều đã phải nỗ lực kiềm chế rất nhiều để không xảy ra chiến tranh thật sự. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng tiến hành xây dựng kho vũ khí hạt nhân và tiếp tục phát triển hoặc nâng cấp, cũng như đa dang hóa phương thức tấn công bằng tên lửa”.

Trong khi quá trình phát triển vũ khí hạt nhân còn đang tiếp diễn, Ấn Độ và Pakistan đã lần lượt trờ thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ nhất và thứ ba thế giới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại