Những thành tựu quốc phòng của Ukraine hậu Crimea

Dù Ukraine vẫn phải nhập khẩu nhiều thiết bị quân sự, tuy nhiên ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn cho ra đời nhiều sản phẩm đình đám.


Mới đây nhất là Nhà máy sản xuất tăng thiết giáp Zhytomyr - một trong những công ty con của Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine đã cho ra mắt khái niệm xe bọc thép hạng nhẹ mới Ovod có thể được tích hợp với hầu hết mọi khung gầm xe tải đặc chủng 4x4.

Dòng xe bọc thép Ovod được thiết kế theo dạng module có thể dễ dàng được tích hợp vào các dòng khung gầm xe tải đặc chủng như GAZ-66, ZIL-131, URAL-375, MAZ. Và chỉ cần giữ lại phần động cơ diesel và khung gầm chính của xe.

Mới đây nhất là Nhà máy sản xuất tăng thiết giáp Zhytomyr - một trong những công ty con của Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine đã cho ra mắt khái niệm xe bọc thép hạng nhẹ mới Ovod có thể được tích hợp với hầu hết mọi khung gầm xe tải đặc chủng 4x4.

Dòng xe bọc thép Ovod được thiết kế theo dạng module có thể dễ dàng được tích hợp vào các dòng khung gầm xe tải đặc chủng như GAZ-66, ZIL-131, URAL-375, MAZ. Và chỉ cần giữ lại phần động cơ diesel và khung gầm chính của xe.


Được biết, nguyên mẫu xe bọc thép này mới chỉ được Zhytomyr giới thiệu tại triển lãm an ninh quốc phòng 2015 do Ukraine tổ chức, nó được đặt tên là Ovod và được đặt trên khung gầm xe tải GAZ-66 4x4 - một mẫu xe tải hạng nhẹ phục vụ cho hoạt động quân sự được phát triển từ thời Liên Xô.

Module giáp của “Ovod” có thể được tích hợp với GAZ-66 chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn, thậm chí là vài giờ.

Được biết, nguyên mẫu xe bọc thép này mới chỉ được Zhytomyr giới thiệu tại triển lãm an ninh quốc phòng 2015 do Ukraine tổ chức, nó được đặt tên là Ovod và được đặt trên khung gầm xe tải GAZ-66 4x4 - một mẫu xe tải hạng nhẹ phục vụ cho hoạt động quân sự được phát triển từ thời Liên Xô.

Module giáp của “Ovod” có thể được tích hợp với GAZ-66 chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn, thậm chí là vài giờ.


Lớp giáp bảo vệ của Ovod có thể giúp kíp chiến đấu chống lại các loại súng máy bộ binh sử dụng đạn 7,62mm, trong khi đó buồng lái và khoang chở quân của Ovod hoàn toàn tách biệt nhau.

Về hệ thống vũ khí, Ovod được trang bị một tháp pháo 12,7mm hoặc 7,62mm.

Lớp giáp bảo vệ của Ovod có thể giúp kíp chiến đấu chống lại các loại súng máy bộ binh sử dụng đạn 7,62mm, trong khi đó buồng lái và khoang chở quân của Ovod hoàn toàn tách biệt nhau.

Về hệ thống vũ khí, Ovod được trang bị một tháp pháo 12,7mm hoặc 7,62mm.


Theo đại diện của nhà sản xuất Zhytomyr, xe bọc thép hạng nhẹ Ovod được thiết kế để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn, trong khi đó chúng có dễ bảo trì cũng như sửa chữa khi hư hỏng.

Nhà máy Zhytomyr là một trong những nhà máy sản xuất tăng thiết giáp lớn nhất của Ukraine có năng lực sản xuất lên tới hơn 1.000 đơn vị mỗi năm.

Theo đại diện của nhà sản xuất Zhytomyr, xe bọc thép hạng nhẹ Ovod được thiết kế để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn, trong khi đó chúng có dễ bảo trì cũng như sửa chữa khi hư hỏng.

Nhà máy Zhytomyr là một trong những nhà máy sản xuất tăng thiết giáp lớn nhất của Ukraine có năng lực sản xuất lên tới hơn 1.000 đơn vị mỗi năm.


Ngoài xe bọc thép Ovod, Ukraine còn sản xuất và đưa vào trang bị xe thiết giáp KRAZ Spartan. Loại xe thiết giáp này được sản xuất tại Ukraine theo giấy phép từ Streit Group do một công ty của UAE chuyển giao.

Theo kế hoạch, những chiếc xe thiết giáp sản xuất trong nước này sẽ dần thay thế cho các xe thiết giáp do nước ngoài sản xuất.

Ngoài xe bọc thép Ovod, Ukraine còn sản xuất và đưa vào trang bị xe thiết giáp KRAZ Spartan. Loại xe thiết giáp này được sản xuất tại Ukraine theo giấy phép từ Streit Group do một công ty của UAE chuyển giao.

Theo kế hoạch, những chiếc xe thiết giáp sản xuất trong nước này sẽ dần thay thế cho các xe thiết giáp do nước ngoài sản xuất.


“Khi lựa chọn loại xe thiết giáp sử dụng trong các nhiệm vụ, chúng tôi đã nghiên cứu thực tế một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi đã chọn KRAZ Spartan vì không có loại xe nào ở Ukraine có thể so sánh với nó.

Chiếc xe được trang bị nhiều thiết bị khác nhau để xử lý vật liệu nổ trên các khu vực giải phóng từ tay phe ly khai, ông Roman Chernyak, Tổng giám đốc AutoKRAZ cho biết.

“Khi lựa chọn loại xe thiết giáp sử dụng trong các nhiệm vụ, chúng tôi đã nghiên cứu thực tế một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi đã chọn KRAZ Spartan vì không có loại xe nào ở Ukraine có thể so sánh với nó.

Chiếc xe được trang bị nhiều thiết bị khác nhau để xử lý vật liệu nổ trên các khu vực giải phóng từ tay phe ly khai", ông Roman Chernyak, Tổng giám đốc AutoKRAZ cho biết.


Xe thiết giáp đa năng KRAZ Spartan được phát triển dựa trên khung gầm xe Ford F-550, loại xe này được đánh giá có hiệu quả cao trong sử dụng và chi phí thấp. KRAZ Spartan có thể xem là sự bổ sung bên cạnh các xe thiết giáp chở quân BTR-3 và BTR-4.

Xe thiết giáp đa năng KRAZ Spartan được phát triển dựa trên khung gầm xe Ford F-550, loại xe này được đánh giá có hiệu quả cao trong sử dụng và chi phí thấp. KRAZ Spartan có thể xem là sự bổ sung bên cạnh các xe thiết giáp chở quân BTR-3 và BTR-4.


Loại xe thiết giáp này có thể đạt tốc độ 110 km/h, được trang bị kính chống đạn dày 4 cm, và có súng mới nhất. KRAZ Spartan được vận hành bởi 2 người bao gồm 1 lái xe và 1 pháo thủ, xe có thể chở theo 10 binh lính.

Các binh sĩ lên xuống xe bằng cửa phía sau hoặc qua cửa phụ bên hông.

Bên cạnh đó xe thiết giáp này còn có các lỗ châu mai cho phép bắn từ trong xe. Nó có thể chở theo tải trọng hàng hóa tối đa 1.100 kg.

Loại xe thiết giáp này có thể đạt tốc độ 110 km/h, được trang bị kính chống đạn dày 4 cm, và có súng mới nhất. KRAZ Spartan được vận hành bởi 2 người bao gồm 1 lái xe và 1 pháo thủ, xe có thể chở theo 10 binh lính.

Các binh sĩ lên xuống xe bằng cửa phía sau hoặc qua cửa phụ bên hông.

Bên cạnh đó xe thiết giáp này còn có các lỗ châu mai cho phép bắn từ trong xe. Nó có thể chở theo tải trọng hàng hóa tối đa 1.100 kg.


Đáng chú ý, Spartan có vũ khí cực mạnh, đó là hệ thống Sarmat với mô-đun chống tăng gồm 4 ống phóng tên lửa Korsar được gắn trên đỉnh xe với tầm bắn xa 2000 m và súng máy 12,7 mm.

Đáng chú ý, Spartan có vũ khí cực mạnh, đó là hệ thống Sarmat với mô-đun chống tăng gồm 4 ống phóng tên lửa Korsar được gắn trên đỉnh xe với tầm bắn xa 2000 m và súng máy 12,7 mm.


Bên cạnh KRAZ Spartan, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã mua loại xe bọc thép hạng nhẹ KrAZ Kuguar. Đây cũng là một sản phẩm của tập đoàn Streit sản xuất tại Ukraine theo giấy phép tại công ty AvtoKrAZ. Xe cũng có thể dùng được tên lửa RK-3 của Ukraine với tầm bắn xa 2500 m và tên lửa RK-2S với tầm bắn xa 5000 m.

Cả hai loại tên lửa này đều có hệ thống dẫn đường bằng laser và mang theo đầu đạn nổ, đầu đạn nổ xuyên giáp.

Bên cạnh KRAZ Spartan, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã mua loại xe bọc thép hạng nhẹ KrAZ Kuguar. Đây cũng là một sản phẩm của tập đoàn Streit sản xuất tại Ukraine theo giấy phép tại công ty AvtoKrAZ. Xe cũng có thể dùng được tên lửa RK-3 của Ukraine với tầm bắn xa 2500 m và tên lửa RK-2S với tầm bắn xa 5000 m.

Cả hai loại tên lửa này đều có hệ thống dẫn đường bằng laser và mang theo đầu đạn nổ, đầu đạn nổ xuyên giáp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại