Nhận diện tàu chiến Trung Quốc chĩa súng vào tàu tiếp tế Việt Nam

Ly Vy |

"Tàu 995 của TQ mở bạt pháo 37 ly, điều khoảng 10 người mặc quân phục dàn đội hình chiến đấu, chĩa AK từ boong tàu 995 sang tàu Hải Đăng 05” - thuyền trưởng Trần Văn Nga cho biết.

Vào ngày 13/11 vừa qua, khi đang trên đường từ đảo Sơn Ca về đảo Song Tử Tây, tàu Hải Đăng 05 của Công ty bảo đảm An toàn hàng hải biển Đông và hải đảo đã bị các tàu hải cảnh và tàu chiến mang số hiệu 995 của Trung Quốc vây ép.

Theo thuyền trưởng tàu Hải Đăng 05 Trần Văn Nga, tàu 995 đã có nhiều hành động đe dọa tàu Việt Nam, nghiêm trọng nhất là việc mở bạt pháo 37mm và đưa khoảng 10 người mặc quân phục dàn đội hình chiến đấu, chĩa súng sang tàu Hải Đăng 05.

Vậy tàu chiến số hiệu 995 là loại tàu gì và vì sao nó lại xuất hiện ở Trường Sa?

Tàu chiến số hiệu 995 thuộc lớp tàu đổ bộ Type 072A Yuting II, đây là phiên bản mới nhất thuộc loạt tàu đổ bộ Type 072 của Hải quân Trung Quốc.


Tàu đổ bộ Type 072A số hiệu 995 của hải quân Trung Quốc.

Tàu đổ bộ Type 072A số hiệu 995 của hải quân Trung Quốc.

Các tàu Type 072A được định danh là tàu đốc đổ bộ và hiện nay Hải quân Trung Quốc đang có 10 tàu loại này, phần lớn trong số đó được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Các tàu đổ bộ Type 072A có chiều dài 119,5m, rộng 16,4m, lượng giãn nước đầy tải 4.800 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 14 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa ở tốc độ hành trình là 3.000 hải lý, dự trữ hành trình 20 ngày.

Với chức năng đổ bộ, Type 072A được thiết kế với 2 cửa ở phía mũi và sau đuôi tàu, khoang đổ bộ được kéo dài thông với cả 2 cửa.

Tàu có thể chở theo 10 xe tăng/xe bọc thép, 4 xuồng đổ bộ, 250 lính thủy đánh bộ, trên tàu cũng có sàn đáp cho 1 trực thăng cỡ trung.

Về vũ khí trang bị, trên tàu có 1 pháo 37mm 2 nòng bố trí phía trước mũi, với phiên bản mới nhất thì vị trí của pháo 37mm được thay bằng 1 pháo H/PJ-17 cỡ nòng 30mm.

Việc tàu đổ bộ số hiệu 995 xuất hiện tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) có thể nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đây.

Tàu chiến Trung Quốc vây ép tàu tiếp tế Việt Nam (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Với khả năng chuyên chở được 500 tấn hàng hóa các loại, tàu đổ bộ Type 072A của Trung Quốc không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu mà nay nó còn trở thành công cụ đe dọa đến tính mạng và hoạt động dân sự của tàu thuyền các nước, trong đó có Việt Nam.

Việc Trung Quốc xua tàu ra vây ép tàu Việt Nam cho thấy nước này muốn che mắt dư luận bằng cách thể hiện vai trò thực thi pháp luật trong vùng biển mà họ tự cho là thuộc chủ quyền, quyền tài phán của họ.

Hành động của Trung Quốc đi trái với các quy tắc hàng hải quốc tế và lộ rõ ý đồ khiêu khích.

Thực tế cho thấy Trung Quốc đang sử dụng mọi biện pháp từ dân sự, hành chính đến hành động vũ lực để buộc các nước tuân theo. Việt Nam và cộng đồng quốc tế phải thật cảnh giác trước những động thái ngày càng ngang ngược của quốc gia này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình

Ngày 27/11, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin các tàu hải cảnh và tàu quân sự của Trung Quốc vây ép, đe dọa sử dụng vũ lực đối với tàu Hải Đăng 05 của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Các cơ quan chức năng trong nước đang làm rõ vị trí, khu vực xảy ra vụ việc cũng như một số vấn đề liên quan để có các biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp.

Tôi xin khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam.

Việc làm đó là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại