Ngày càng nhiều thanh niên nga tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự

phandoanphuc1983@gmail.com |

Không ít thanh niên ở xứ sở Bạch Dương này đã tìm mọi cách hối lộ các cơ quan động viên lực lượng nhập ngũ.

Tờ Thanh niên Trung Quốc ngày 1/12 đưa tin, hiện tại đang là thời kỳ gọi nhập ngũ những thanh niên đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Nga, tuy nhiên một vài năm trở lại đây công tác tuyển quân tại Nga đang gặp phải những khó khăn không nhỏ.
Ngày càng nhiều thanh niên nga tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự 1
Binh lính Nga tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Pháp luật Nga quy định, tất cả thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đều phải tham gia quân đội. Khoác lên mình bộ quân phục một thời từng là niềm tự hào và là giấc mơ của rất nhiều thanh niên Nga, nhưng tình hình hiện tại dường như đã có nhiều thay đổi.
Để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, không ít thanh niên ở xứ sở Bạch Dương này đã tìm mọi cách hối lộ các cơ quan động viên lực lượng nhập ngũ, kiểm tra sức khỏe, thậm chí có người còn nhờ vả cảnh sát địa phương xác minh cho mình một "tiền án tiền sự" nào đó mục đích chỉ nhằm trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Ngày càng nhiều thanh niên nga tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự 2
Tuy nhiên ngày càng ít thanh niên Nga mặn mà với quân đội
Không chỉ thiếu hụt về số lượng, chất lượng gọi nhập ngũ của quân đội Nga cũng đang có dấu hiệu giảm sút. Tờ Thanh niên Trung Quốc cho biết có đến 1/3 thanh niên sau khi nhập ngũ lại phải trả về địa phương do không đảm bảo được sức khỏe tham gia huấn luyện.
Năm 2012 ngân sách dành cho quốc phòng tại Nga chiếm 3,2% GDP, năm 2013 sẽ được điều chỉnh tăng lên 3,6%, phần ngân sách gia tăng chủ yếu được chi cho việc tăng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ trong quân đội. Từ tháng 1/2012 lương cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Nga đã tăng 3 lần, lương hưu cho sĩ quan tăng 60%.
Ngày càng nhiều thanh niên nga tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự 3
Một thời, việc được khoác lên mình màu xanh áo lính là ước mơ và hoài bão của phần lớn thanh niên xứ sở Bạch Dương
Tuy nhiên tình hình gọi nhập ngũ tại Nga vẫn không mấy sáng sủa. Nguyên nhân chủ yếu khiến thanh niên Nga ngày nay ngại vào quân đội là vì yếu tố kinh tế cũng như địa vị xã hội chưa đáp ứng được mong mỏi của họ, lực lượng dự bị động viên không đủ trong bối cảnh dân số Nga đang có xu hướng già hóa và thiếu một cơ chế quá độ.
Giới chức quân sự Nga đang đau đầu tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện tình hình gọi nhập ngũ và thu hút thanh niên vào quân đội.

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại