Nga 'xâm phạm không phận', Nhật điều chiến đấu cơ

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết nước này đã điều hai chiến đấu cơ sau khi hai chiếc máy bay ném bom của Nga xâm nhập vào không phận Nhật trưa ngày 22/8.

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga trên không phận Nhật Bản, ảnh do Lực lượng Không quân phòng vệ Nhật Bản cung cấp (Nguồn: Reuters)
Máy bay ném bom Tu-95 của Nga trên không phận Nhật Bản, ảnh do Lực lượng Không quân phòng vệ Nhật Bản cung cấp (Nguồn: Reuters)

Quan chức này cho hay, hai chiếc Tu-95 đã đi vào vùng trời gần đảo Okinoshima nằm ngoài khơi Fukuoka, miền Nam Nhật Bản, trong khoảng 2 phút vào trưa nay theo giờ địa phương.

“Tổng cộng bốn chiếc F-2 từ Lực lượng Không quân phòng vệ đã được xuất kích", người phát ngôn quân đội Nhật cho hay.

Bộ Ngoại giao Nhật cho biết họ đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Nga ở Tokyo về hành động trên và đề nghị phía Nga điều tra vụ việc.

Hồi tháng 2, hai chiếc Su-27 của Nga cũng đã vi phạm không phận Nhật trong khoảng 1 phút ở vùng trời ngoài khơi Hokkaido.

Tokyo và Moscow chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Dù là đối tác thương mại quan trọng của nhau, song quan hệ hai nước vẫn tồn tại những bất đồng liên quan tới chủ quyền của nhóm đảo ở phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Nhật gọi đó là Lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là quần đảo Kuril.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại