Nga tăng mức độ nguy hiểm cho tên lửa chống tàu Kh-35E

Truyền thông Nga dẫn thông báo của Công ty Tên lửa chiến thuật Nga cho biết biến thể mới nhất của tên lửa hành trình chống tàu Kh-35E vừa được thử nghiệm thành công.

Qua thử nghiệm, biến thể mới của Kh-35E đã thể hiện nhiều tính chất kỹ chiến thuật mới. Biến thể mới đã tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn lên đến 260km, tăng gấp đôi so với biến thể trước đó.

Ngoài ra, tên lửa cũng đã giảm đáng kể khả năng bị phát hiện bởi hệ thống phòng không tàu chiến của đối phương. Với bộ phận tự dẫn đường thông minh, biến thể mới của Kh-35E có khả năng 4 lần thay đổi tuyến chuyển động trong quá trình bay đến mục tiêu.

Các chuyên gia của Công ty Tên lửa chiến thuật cho biết họ đã nâng cấp thành công loại tên lửa hành trình này, biến nó thành tên lửa chống tàu có tầm bắn siêu xa, phản xạ thấp và “vô hình” đối với hệ thống phòng không của tàu chiến đối phương.

Ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc Công ty Tên lửa chiến thuật cho biết trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp này sẽ phát triển tên lửa hành trình siêu thanh. Đây là tên lửa có tốc độ Mach 5, tương đương 6.000 km/giờ và những nguyên tắc vật lý mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại