Nga sản xuất hàng loạt pháo phản lực bắn loạt Tornado-G

Pháo phản lực bắn loạt (MRLS) hiện đại Tornado–G của Nga đã qua thử nghiệm và đã được đưa vào sản xuất hàng loạt tại Liên hiệp sản xuất-khoa học Splav ở Tula.

Thông cáo cho biết: “Liên hiệp sản xuất-khoa học Splav ở Tula năm 2013 bắt đầu sản xuất hàng loạt MRLS Tornado-G. Hệ thống này đã thử nghiệm thành công, và nay đang tiến hành các cuộc đàm phán để cung cấp cho quân đội Nga”. Thông cáo lưu ý đơn hàng chính phủ đặt mua của Splav tăng gấp đôi trong năm 2014 và dự kiến tăng gấp 3 năm 2015.

Tornado-G là hệ thống pháo phản lực bắn loạt cải tiến của Nga, chế tạo trên cơ sở hệ thống Grad. Điểm cải tiến của Tornado-G so với hệ thống trước là tầm bắn tăng lên, tên lửa có sức công phá lớn hơn, cũng như có các hệ thống tự động dẫn đường, ngắm bắn, khảo sát địa hình và định vị.

Nhờ cải tiến, hệ thống có thể tác chiến hoàn toàn tự động. So với Grad, tầm bắn của Tornado-G tăng 2,5 lần, từ 40km lên 100km.

Liên hiệp sản xuất-khoa học Splav là nhà sản xuất hàng đầu các hệ thống phóng rocket hàng loạt - vũ khí phòng thủ và tấn công. Các hệ thống MRLS nổi tiếng nhất của Splav là Grad và Smerch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại