Nga phát kiến công nghệ phát hiện, theo dõi tàu ngầm mới

Tuấn Sơn |

Viện nghiên cứu Cộng nghệ vật lý và biến đổi sóng điện tử Liên bang Nga vừa giới thiệu công nghệ dò sóng thủy âm mới cho phép phát hiện các tín hiệu thủy âm tần số thấp lẫn trong tạp âm dưới đáy biển giúp dò tìm, phát hiện tàu ngầm đối phương.

Việc hoàn thiện công nghệ này sẽ diễn ra trong năm 2015 và thực nghiệm ngay tại Hạm đội Biển Bắc.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergey Tsygankov, lãnh đạo viện nghiên cứu trên cho biết:

“Chúng tôi đang trong giai đoạn thí nghiệm cuối công nghệ mới và chuẩn bị lắp đặt thiết bị thử nghiệm tại Hạm đội Biển Bắc.

Hệ thống thiết bị mới sẽ đo và thu tín hiệu sóng âm của các dòng tàu ngầm, trong đó có tàu ngầm thế hệ thứ 4 để là mẫu so sánh giúp phát hiện tàu ngầm của đối phương trong tương lai.

Ngay trong cuối năm 2015, các nguyên mẫu thực nghiệm hệ thống thủy âm mới sẽ được lắp đặt tại Bạch Hải”.

Được biết, tín hiệu thủy âm của các dòng tàu ngầm từ thế hệ thứ 4 trở đi thường yếu hơn rất nhiều so với các thế hệ tàu ngầm trước đó và lẫn vào nhiễu âm trong lòng biển.

Việc phân biệt và bóc tách tín hiệu này trong tạp âm là rất khó. Tuy nhiên, chuyên gia Nga giải thích, hệ thống dò thủy âm mới có thiết bị thu âm độ nhạy cao và được điều khiển bằng thuật toán đặc biệt giúp thu được các nhiễu âm rất nhỏ.

Các thông tin khác về hệ thống dò thủy âm mới không được tiết lộ.

Cùng với đó, hệ thống dò thủy âm mới dùng hệ thống truyền dẫn cáp quang nối thiết bị dưới đáy biển tới trung tâm chỉ huy. Đây là mạng thông tin kín nên rất khó bị gây nhiễu.

Ngoài việc sử dụng trong nhiệm vụ cảnh giới và phát hiện tàu ngầm đối phương, ông S. Tsygankov cho biết, thiết bị mới cũng giúp phát hiện các yếu điểm bộc lộ thủy âm của tàu ngầm Nga để khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại