Nga lộ thêm vũ khí khủng trong "Ngày chiến thắng"

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5/2015, ngoài những vũ khí đã được công khai, Nga quyết định giới thiệu thêm dàn vũ khí thế hệ mới cực khủng.

Tờ Sputnik dẫn lời chỉ huy trưởng binh chủng không quân-dù Quân đội Nga, ông Vladimir Shamanov tuyên bố hôm 22/3 cho biết:

Vũ khí quốc phòng mới của Nga - xe bọc thép Rakushka và xe chiến đấu BMD-4M lần đầu tiên sẽ được giới thiệu vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vĩ đại chống phát xít. Trong ảnh: Xe Rakushka.

Chúng tôi đã bắt đầu tái trang bị thành phần bọc thép của lực lượng binh chủng, vị chỉ huy cho biết. Hiện nay đã thực hiện xong kiểm tra nhà nước đối với 8 chiếc BMD-4M và xe bọc thép Rakushka. Tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, 10 xe bọc thép Rakushka và 10 xe chiến đấu BMD-4 hiện đại hóa sẽ tham gia cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ, ông Vladimir Shamanov cho biết. Trong ảnh: Xe BMD-4M.

"Chúng tôi đã bắt đầu tái trang bị thành phần bọc thép của lực lượng binh chủng, vị chỉ huy cho biết. Hiện nay đã thực hiện xong kiểm tra nhà nước đối với 8 chiếc BMD-4M và xe bọc thép Rakushka.

Tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, 10 xe bọc thép Rakushka và 10 xe chiến đấu BMD-4 hiện đại hóa sẽ tham gia cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ", ông Vladimir Shamanov cho biết. Trong ảnh: Xe BMD-4M.

Được coi là phương tiện ưu tú nhất hiện nay của lính dù Nga, xe bọc thép Rakushka được phát triển từ thiết kế khung gầm xe bọc thép chiếu đấu BMD-4 đóng vai trò quan trọng trong việc cơ động lực lượng lính dù Nga hiện nay.
Được coi là phương tiện ưu tú nhất hiện nay của lính dù Nga, xe bọc thép Rakushka được phát triển từ thiết kế khung gầm xe bọc thép chiếu đấu BMD-4 đóng vai trò quan trọng trong việc cơ động lực lượng lính dù Nga hiện nay.
Rakushka được bắt đầu phát triển từ năm 2009, hai chiếc Rakushka đầu tiên đã được giao cho lực lượng đổ bộ đường không (VDV) Nga trong năm 2013 và 8 chiếc khác mới được cung cấp để thử nghiệm trong năm 2014.
Rakushka được bắt đầu phát triển từ năm 2009, hai chiếc Rakushka đầu tiên đã được giao cho lực lượng đổ bộ đường không (VDV) Nga trong năm 2013 và 8 chiếc khác mới được cung cấp để thử nghiệm trong năm 2014.
Bên trong xe được trang bị một số hệ thống điều khiển khá hiện đại. Xe có kích thước 6,1m, rộng 3,1m, cao 2,5m. Phần không gian bên trong khá rộng rãi do thân xe được mở rộng. Rakushka được bọc giáp rất mỏng chỉ chống được đạn súng máy 7,62mm và mảnh đạn pháo.

Bên trong xe trang bị một số hệ thống điều khiển khá hiện đại. Xe có kích thước 6,1m, rộng 3,1m, cao 2,5m. Phần không gian bên trong khá rộng rãi do thân xe được mở rộng. Rakushka bọc giáp rất mỏng chỉ chống được đạn súng máy 7,62mm và mảnh đạn pháo.

Trong xe được lắp thêm hệ thống phòng vệ NBC và hệ thống dập lửa tự động. Xe không có tháp pháo, thay vào đó chỉ là có một trạm điều khiển vũ khí tự động lắp súng máy 7,62mm, được điều khiển bởi trưởng xe. Giải pháp này sẽ giúp giảm thiểu khả năng xe bị trúng đạn.

Trong xe được lắp thêm hệ thống phòng vệ NBC và hệ thống dập lửa tự động. Xe không có tháp pháo, thay vào đó chỉ có một trạm điều khiển vũ khí tự động lắp súng máy 7,62mm, được điều khiển bởi trưởng xe. Giải pháp này giúp giảm thiểu khả năng bị trúng đạn.

Về mặt động lực, Rakushka lắp động cơ diesel tua bin tăng áp 2V-06-2 450 mã lực cho tốc độ chạy đường bằng tới 70km/h, chạy trên mặt nước với tốc độ 10km/h, điều kiện sóng gió cấp 3.
Về mặt động lực, Rakushka lắp động cơ diesel tua bin tăng áp 2V-06-2 450 mã lực cho tốc độ chạy đường bằng tới 70km/h, chạy trên mặt nước với tốc độ 10km/h, điều kiện sóng gió cấp 3.
Một chiếc máy bay vận tải IL-76 có thể mang được 2 xe bọc thép Rakushka và có thể thả xuống dưới đất bằng dù. Trong khi một trực thăng Mi-26 cũng có thể mang được một chiếc Rakushka ở dưới bụng.
Một chiếc máy bay vận tải IL-76 có thể mang được 2 xe bọc thép Rakushka và có thể thả xuống dưới đất bằng dù. Trong khi một trực thăng Mi-26 cũng có thể mang được một chiếc Rakushka ở dưới bụng.
Vũ khí tiếp theo được Nga công khai trong Ngày chiến thắng là xe chiến đấu BMD-4M. Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nga, BMD-4M là một phương tiện chiến đấu bộ binh (IFV) thế hệ mới, được sản xuất tại nhà máy Kurganmashzavod JSC cho lực lượng lính dù (VDV) Nga.

Vũ khí tiếp theo được Nga công khai trong Ngày chiến thắng là xe chiến đấu BMD-4M. Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nga, BMD-4M là phương tiện chiến đấu bộ binh (IFV) thế hệ mới, được sản xuất tại nhà máy Kurganmashzavod JSC cho lực lượng lính dù (VDV) Nga.

BMD-4M được thiết kế cải thiện khả năng bảo vệ và tăng cường hỏa lực chi viện cho lực lượng VDV trong nhiệm vụ đổ bộ đường không. IFV này xuất hiện lần đầu tiên trình diễn năm 2008 và được trưng bày tại triển lãm Vũ khí và đạn dược (RAE) năm 2013.
BMD-4M được thiết kế cải thiện khả năng bảo vệ và tăng cường hỏa lực chi viện cho lực lượng VDV trong nhiệm vụ đổ bộ đường không. IFV này xuất hiện lần đầu tiên trình diễn năm 2008 và được trưng bày tại triển lãm Vũ khí và đạn dược (RAE) năm 2013.
BMD-4M có trọng lượng khá nhẹ (13,5 tấn) cho phép máy bay vận tải hạng trung có thể chở và thả dù xuống mặt đất. Nó có chiều dài 6,4m, rộng 3,1m, cao 2,5m. Trọng lượng nhẹ giúp BMD-4M có khả năng cơ động tốt, xe có thể đạt tốc độ tới 70km/giờ khi chạy trên đường nhựa và 10km/giờ khi lội nước.
BMD-4M có trọng lượng khá nhẹ (13,5 tấn) cho phép máy bay vận tải hạng trung có thể chở và thả dù xuống mặt đất. Nó có chiều dài 6,4m, rộng 3,1m, cao 2,5m. Trọng lượng nhẹ giúp BMD-4M có khả năng cơ động tốt, xe có thể đạt tốc độ tới 70km/giờ khi chạy trên đường nhựa và 10km/giờ khi lội nước.
Hỏa lực chính của BMD-4M là pháo nòng xoắn 2A70 100mm có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu với đạn thông thường ở cự ly 7km. Nó cũng được tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng tự dẫn lade 9M117M1 Arkan với tầm bắn 5,5km. Pháo chính trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn khoảng 10-12 phát/phút.

Hỏa lực chính của BMD-4M là pháo nòng xoắn 2A70 100mm có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu với đạn thông thường ở cự ly 7km.

Nó cũng được tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng tự dẫn lade 9M117M1 Arkan với tầm bắn 5,5km. Pháo chính trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn khoảng 10-12 phát/phút.

Đồng trục với pháo chính là pháo tự động cao tốc 2A72 30mm với cơ số đạn 500 viên (245 viên đạn nổ mạnh và phần còn lại là đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng). Với loại đạn xuyên giáp, BMD-4M có khả năng xuyên giáp thép dày 22mm từ cự ly 2.000m với góc chạm 60 độ.
Đồng trục với pháo chính là pháo tự động cao tốc 2A72 30mm với cơ số đạn 500 viên (245 viên đạn nổ mạnh và phần còn lại là đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng). Với loại đạn xuyên giáp, BMD-4M có khả năng xuyên giáp thép dày 22mm từ cự ly 2.000m với góc chạm 60 độ.
Ngoài 2 loại vũ khí mạnh mẽ này, BMD-4M còn trang bị một đại liên PKT 7,62mm và súng phóng lựu tự động AGS-30.
Ngoài 2 loại vũ khí mạnh mẽ này, BMD-4M còn trang bị một đại liên PKT 7,62mm và súng phóng lựu tự động AGS-30.
Trước Rakushka và xe chiến đấu BMD-4M, Sputnik cũng từng tiết lộ những vũ khí mới của Nga tham gia kỷ niệm Ngày chiến thắng, cụ thể: Pháo tự hành Coalisia, siêu tăng T-14 Armata, xe bọc thép BTR Shell, xe BMP Boomerang, BMP Kurganets, hệ thống tên lửa bảo vệ bờ thế hệ mới Bal-E cùng tổ hợp Bastion cải tiến... Trong ảnh: Xe chiến đấu BMD-4M.

Trước Rakushka và xe chiến đấu BMD-4M, Sputnik cũng từng tiết lộ những vũ khí mới của Nga tham gia kỷ niệm Ngày chiến thắng, cụ thể:

Pháo tự hành Coalisia, siêu tăng T-14 Armata, xe bọc thép BTR Shell, xe BMP Boomerang, BMP Kurganets, hệ thống tên lửa bảo vệ bờ thế hệ mới Bal-E cùng tổ hợp Bastion cải tiến... Trong ảnh: Xe chiến đấu BMD-4M.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại