Nga lần đầu ra mắt robot chiến đấu biết tự lái xe bắn súng

Trần Hiếu |

Ngày 20/1, Tổng thống Nga Putin đã chứng kiến lễ ra mắt các vũ khí tối tân được các nhà khoa học nước này nghiên cứu phát triển trong thời gian qua.

Các vũ khí mới là sản phẩm nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu quốc phòng Nga Tochmash, có trụ sở ở ngoại ô Moscow.

Kênh truyền hình Lifenews cho biết, Nga đang nghiên cứu nhiều vũ khí mới theo chương trình phát triển vũ khí tương lai được ông Putin lần đầu tiên nêu ra vào năm 2012. Phần lớn trong số đó vẫn là bí mật.

Lần này, Tổng thống Nga đã tận mắt chứng kiến màn trình diễn các mẫu robot chiến đấu có khả năng điều khiển xe môtô, máy bay trực thăng không người lái và súng trường bắn tỉa siêu chính xác.

Robot chiến đấu này được đặt tên là Robot-Avata, có hình dáng giống người, biết tự điều khiển xe môtô và bắn súng. Robot-Avata đã trình diễn bắn 5 phát súng đều trúng mục tiêu và lái xe qua đoạn đường cong.

Vì đảm bảo bí mật nên các thông số kỹ chiến thuật của các vũ khí mới vẫn chưa được tiết lộ. Các hình ảnh trong video cũng bị giới hạn ở mức độ chi tiết.

Tuy nhiên, việc ra mắt 3 mẫu vũ khí mới cho thấy Nga đã đạt bước tiến xa trong công tác nghiên cứu, chế tạo các phương tiện chiến đấu trong chiến tranh tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại