Nga kích hoạt cuộc tập trận trên toàn quốc vì ai?

Chúc Sơn |

Ngày 4/9, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga bắt đầu giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tập trận cực lớn được tiến hành trên khắp cả nước.

Cách Nga thể hiện sức mạnh

Thông tin này được hãng TASS dẫn nguồn tin quân sự Nga ngày 4/9 cho biết. Theo đó, cuộc tập trận này được tiến hành ở khoảng 20 khu vực trên khắp cả nước, từ khu vực Tver ở miền Trung tới vùng Irkutsk ở Siberia.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: "Các hệ thống tên lửa đạn đạo di động Topol, Topol-M và Yars đang được tập hợp lại, thay đổi các vị trí trên thực địa và phân bố trong những khu rừng gần đó."

Cuộc tập trận này nhằm mục đích nâng cao kỹ năng ngụy trang của các hệ thống tên lửa đạn đạo di động và thoát khỏi phạm vi theo dõi của đối phương với một cấp độ mới về chất lượng, đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ và trên không theo các kịch bản giả định.

Cùng ngày, một cuộc diễn tập tác chiến đặc biệt nhằm đánh giá những ảnh hưởng của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng đã được hoàn thành.

Nga kich hoat cuoc tap tran tren toan quoc vi ai?
Tên lửa RS-12M Topol.

Chỉ tính từ đầu năm 2015, đây là lần thứ 2 Nga tập trận với quy mô trên toàn quốc. Trước đó vào ngày 12/2, Quân đội Nga đã chính thức khai hỏa cuộc tập trận với tên lửa chiến lược tại tất cả 12 quân khu trên cả nước.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Đại tá Igor Egorov, phát ngôn viên của Lực lượng Tên lửa chiến lược Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có hơn 30 trung đoàn của Binh chủng Tên lửa chiến lược Nga đã tham gia các hoạt động diễn tập quy mô lớn trên địa bàn của 12 khu vực.

Kịch bản của cuộc diễn tập gồm các nhóm phá hoại của kẻ thù giả định đã rải mìn trên các tuyến đường tuần tra chiến đấu và sử dụng chất độc trên chiến trường.

Các lực lượng công binh; phòng hóa, sinh và phóng xạ; cùng với các đơn vị chống phá hoại đã tham gia diễn tập xử lý các tình huống trên, Đại tá Igor Yegorov cho biết.

Nói về mục đích của cuộc tập trận lần này, theo Đại tá Igor Yegorov nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính, các hoạt động cơ động trên các tuyến đường tuần tra, các hoạt động chống phá hoại và khủng bố, cũng như các cuộc tấn công chính xác cao.

Đây được là một trong những cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong năm 2015 của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Igor Yegorov cho biết.

Ngay trước khi cuộc tập trận này diễn ra, Nga cũng đã khai hỏa tổ hợp tên lửa Iskander-M tại quân khu phía Đông và các hoạt động diễn tập tại miền Nam.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Quân khu phía Đông cho biết, công tác huấn luyện phương pháp sử dụng kỹ thuật và chuyên ngành các tổ hợp tên lửa được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động ra quân đang được triển khai.

Được biết, đây là lần thứ hai, việc khai hỏa tên lửa phức tạp như vậy diễn ra tại Quân khu phía Đông của Nga.

Mục đích của cuộc diễn tập là kiểm tra kiểm tra sự phối hợp giữa các sĩ quan và chỉ huy các đơn vị chiến đấu khác nhau, cũng như tăng cường khả năng chỉ huy và kiểm soát của các binh sĩ trong khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Hành động của Mỹ-NATO

Sẽ không có đáng bàn về cuộc tập trận của lực lượng tên lửa chiến lược Nga trên toàn quốc lần này nếu nó không diễn ra khi Mỹ và các đồng minh châu Âu thuộc NATO đang dồn sức cho các cuộc tập trận rầm rộ ở châu Âu.

Các hoạt động này bao gồm việc triển khai quân Mỹ và NATO khác cùng các thiết bị quân sự hạng nặng tập trung đặc biệt vào vùng biên giới phía Đông của châu Âu, tức phía Tây của Nga.

Mỹ và các đồng minh coi việc Nga sáp nhập Crimea là cái cớ để tăng cường hiện diện quân sự trên toàn Đông Âu và các nước Baltic. Các cuộc tập trận đang diễn ra rầm rộ ở Moldova, Gruzia và Ukraine.

Ngoài ra, Mỹ còn thông báo sẽ đưa các thiết bị hạng nặng, kể cả trọng pháo và xe tăng, và sẽ quay vòng tại một số nước Đông Âu là thành viên NATO. Ngoài ra, NATO cũng khẳng định sẽ tăng gấp ba lần quy mô lực lượng phản ứng nhanh với đối tượng trực tiếp là Nga.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận "Trident Juncture 2015" với sự tham gia của khoảng 36.000 quân (thuộc NATO và 5 nước đồng minh), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2015 tại Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha được coi là quan trọng nhất của NATO kể từ năm 2002.

Kịch bản của cuộc tập trận sắp tới được cho là lấy Ukraine làm bối cảnh khi các lực lượng hải, lục, không quân và các lực lượng đặc biệt của các nước tham gia tập trận sẽ tiến hành một chiến dịch mở rộng để cứu giúp "quốc gia giả định Sorotan" không phải là thành viên NATO, bị tàn phá bởi một cuộc xung đột vũ trang nội bộ và đối mặt với một mối đe dọa quân sự từ một nước láng giềng hùng mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại