Nga khoe khéo ngôi vị số 1 về tăng - thiết giáp

Từ dòng tăng T-34 của Liên Xô đến nay, Nga vẫn luôn khẳng định được sức mạnh vị thế của mình khi cho ra đời nhiều dòng tăng ‘huyền thoại’ khác nhau.

Từ dòng xe tăng hạng trung T-34-85 do Liên Xô thiết kế, được xem là một trong những mẫu tăng hiệu quả nhất từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Liên Xô/Nga tiếp tục phát triển các thế hệ T-45/54 huyền thoại và sau này là T-64 - dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1960. Trong ảnh: Tăng T-34.

Phiên bản tiếp theo của nó là T-64A được chế tạo vào năm 1967 với vũ khí chính là một pháo nòng trơn 125mm. Đây từng được xem là một trong mẫu tăng tốt nhất thế giới thời bấy giờ với những công nghệ mang tính cách mạng như pháo nòng trơn, hệ thống nạp đạn tự động...

Mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 của Liên Xô sau này cũng được phát triển dựa trên T-64. Và nó cũng là mẫu xe tăng đầu tiên được trang bị động cơ tuabin khí cực khỏe.

Bên cạnh đó không thể không nhắc tới xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 , mẫu xe tăng được trang bị phổ biến nhất trong Quân đội Liên Xô và Nga sau này. Nó cũng được sử dụng làm nền tảng để phát triển nhiều loại xe tăng - thiết giáp của Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất nước Nga T-90 cũng được phát triển dựa trên T-72.

Dù đã có T-90 nhưng Nga vẫn tiếp tục hiện đại hóa sâu rộng T-72 với những công nghệ mới giúp nó không lạc hậu với chiến tranh hiện đại. Trong ảnh là biến thể nâng cấp T-72 với giáp phản ứng nổ.

T-90 còn là mẫu tăng chiến đấu chủ lực của Nga, nó cũng là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Uralvagonzavod hiện nay.

Trong ảnh là những chiếc T-90 của Nga đang khiêu vũ với nhau trong một triển lãm quốc phòng thường niên được tổ chức tại Nga.

BMPT Teminator (Kẻ hủy diệt) là mẫu phương tiện chiến đấu bọc thép (AFV) hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện nay, được thiết kế với nhiệm vụ chính là bảo vệ và hổ trợ hỏa lực cho các biên đội xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường. Một điểm đặc biệt nữa là nó được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu xe tăng T-72.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại