Nga gợi ý cung cấp tàu ngầm Kilo mới cho Ấn Độ

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp đóng tàu Nga đăng tải ngày 2-11 cho biết, nếu phía Ấn Độ có nhu cầu, Nga sẵn sàng cung cấp phiên bản tàu ngầm chạy diesel-điện Đề án 636 Vaswavyanka (phiên bản xuất khẩu là lớp Kilo) để thay thế cho các đơn vị tàu ngầm Đồ án 877 Paltus cũ của Hải quân Ấn Độ.

“Nga hiện không còn chế tạo tàu ngầm Đồ án 877, nên nếu phía Ấn Độ có yêu cầu, chúng tôi sẽ đề xuất cung cấp tàu ngầm Đồ án 636 Vaswavyanka hiện đại hơn và là thế hệ sau của tàu ngầm lớp Paltus”, nguồn tin trên cho biết.

Tàu ngầm lớp Paltus.
Tàu ngầm lớp Paltus.

Hãng thông tấn RIA Novosti nhận định, việc thực hiện hợp đồng mua tàu ngầm lớp Vaswavyanka phần nhiều phụ thuộc vào khả năng tài chính của Ấn Độ. Nếu New Delhi không đủ nguồn lực, Moscow sẽ đáp ứng yêu cầu mua tàu ngầm Đồ án 877 cũ từ biên chế Hải quân Nga của phía Ấn Độ.

Cuối tháng 10-2015, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ  Manohar Parrikar tuyên bố, trong chuyến thăm Nga vào tháng 11 này sẽ thảo luận khả năng mua lại các tàu ngầm Đồ án 877 cũ của Hải quân Nga. Hiện tại, Hải quân Ấn Độ đang sở hữu 9 tàu ngầm lớp Paltus cũ.

Phiên bản mới nhất của tàu ngầm lớp Vaswavyanka là Đồ án 636.3 được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ tuần tra, tác chiến tại vùng biển nông và ít phát ồn khi hoạt động.

Đặc biệt, tàu ngầm lớp Vaswavyanka còn được trang bị tên lửa hành trình Kaliber với tầm bắn đạt tới 300km. Nếu hợp đồng mua tàu ngầm lớp Kilo với Ấn Độ thành công, Nga sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu của Ấn Độ.

Trong khi đó, phiên bản trước đó là tàu ngầm thuộc Đồ án 877 EKM có thể hoạt động với vận tốc 19 hải lý/giờ và lặn sâu xuống 300m nước.

Vũ khí của lớp tàu ngầm này là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Hậu tố EKM trong tên gọi của lớp tàu này thể hiện đây là phiên bản đã được hoán cải để phù hợp hoạt động ở vùng biển nhiệt đới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại