Nga chính thức công bố thời điểm ra mắt siêu tăng Armata

Phi Yến |

Gia đình xe bọc thép chiến đấu mới dựa trên nền tảng khung gầm Armata sẽ được ra mắt tại cuộc duyệt binh mừng chiến thắng năm 2015.

Ông Oleg Siyenko, Tổng giám đốc Uralvagonzavod (UVZ) khi trả lời Hãng thông tấn ITAR-TASS trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại triển lãm vũ khí quốc tế ADEX-2014 đã cho biết: "Tất cả các công việc đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Toàn bộ gia đình xe bọc thép chiến đấu mới dựa trên nền tảng khung gầm Armata sẽ được ra mắt trong cuộc duyệt binh mừng chiến thắng năm tới”.

Ông Oleg Siyenko, Tổng giám đốc Uralvagonzavod (UVZ)

Tổng giám đốc UVZ nói rõ rằng sẽ không chỉ có một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mà còn có cả các loại xe chiến đấu bộ binh bánh xích khác. "Chế tạo các phương tiện quân sự bánh xích là công việc kinh doanh của chúng tôi. Xe bọc thép chở quân (APC) Kurganets đang được phát triển bởi những doanh nghiệp khác".

Ông Siyenko còn cho biết công việc trước đó đã được tiến hành với tốc độ ưu tiên, "Mọi việc đang được thực hiện theo đúng hợp đồng. Công việc đang được hoàn thành trước thời hạn. Chúng tôi đang vượt trước tất cả các mốc thời gian". Tổng giám đốc UVZ cũng chỉ ra rằng tất cả các đặc điểm của Armata theo đúng thông số kỹ thuật yêu cầu của Bộ Quốc phòng đã được khẳng định trong các thử nghiệm.

Xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất Armata được phát triển bởi các chuyên gia UVZ trên cơ sở khung gầm xe chiến đấu hạng nặng cùng tên. Khung gầm đó được sử dụng chung cho sự phát triển của xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân hạng nặng, xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng, xe sửa chữa - cứu kéo bọc thép, khung gầm dành cho pháo tự hành… Xe tăng chiến đấu chủ lực mới sẽ được trang bị pháo 125 mm điều khiển tự động và số hóa 100%. Kíp xe sẽ điều khiển khẩu pháo từ khoang chiến đấu được bọc thép và tách biệt hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại