Nga bẽ mặt vì tiêm kích T-50 cháy trước mặt đoàn Ấn Độ

Ít ai biết rằng, nguyên mẫu máy bay tàng hình T-50 của Nga lại bị cháy đúng thời điểm có mặt của các quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Tin liên quan: Siêu tiêm kích T-50 của Nga bất ngờ bốc cháy

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ấn Độ, nguyên mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thứ năm Sukhoi T-50 (số hiệu 055) bất ngờ bị cháy vào đúng thời điểm trình diễn trước một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 10/6.

Các nguồn tin Ấn Độ xác nhận rằng, nguyên mẫu tiêm kích T-50 số hiệu 055 đã thực hiện chuyến bay trình diễn cho phái đoàn các quan chức quốc phòng Ấn Độ. Tại thời điểm chiếc máy bay này hạ cánh, trên bảng điều khiển máy bay xuất hiện tín hiệu báo động rằng máy bay đang gặp một số sự cố ở động cơ bên phải. Các hệ thống thông tin liên lạc trên khoang bị ngừng hoạt động và phi công phải vẫy tay báo hiệu cho các nhân viên dưới mặt đất yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Theo mô tả của truyền thông Ấn Độ, ngay sau khi hạ cánh xuống đường băng, nhân viên điều khiển không lưu ra lệnh cho phi công phải rời khỏi máy bay ngay tức khắc, trong khi phi công nhìn thấy những đám khói đen dày đặc xuất hiện trên lưng máy bay, lập tức mở cửa kính và phát hiện nhiên liệu trên khoang đang bốc cháy. Phi công đã nhảy ra khỏi máy bay và chạy ra cách xa đó 100m trước khi ngọn lửa trên máy bay được nhân viên sân bay dập tắt.

Thông báo trên trang web của mình, công ty Sukhoi cũng cho biết rằng, sự cố này không thể ảnh hưởng đến kế hoạch bay thử nghiệm của máy bay chiến đấu T-50. Riêng nguyên mẫu máy bay vừa bạ cháy sẽ được sửa chữa và phục hồi cũng như một ủy ban điều tra sự cố sẽ được lập ra.

Mặc dù vậy, sự cố nghiêm trọng này lại diễn ra đúng vào thời điểm có sự hiện diện và quan sát của phái đoàn các quan chức quốc phòng Ấn Độ. Điều đó sẽ tạo ra những ảnh hưởng và áp lực không nhỏ đến uy tín của hãng sản xuất máy bay chiến đấu số 1 của Nga.

Hơn nữa, sự cố này cũng sẽ ít nhiều làm cho Ấn Độ mất thêm lòng tin về "đứa con chung" vốn đã bị chỉ trích nhiều về tiến độ cũng như chi phí đắt đỏ mà Moscow và New Delhi cùng đầu tư hợp tác phát triển với mục đích tạo ra một loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm PAK-FA cho Không quân Nga và FGFA cho Không quân Ấn Độ trong tương lai gần.

Hình ảnh chiếc T-50 số hiệu 055 bị cháy xém

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại