Năng lực ngành Quân y Việt Nam được ASEAN đánh giá cao

Hội nghị quân y các nước ASEAN vừa diễn ra tại Brunei ghi nhận sự tham gia tích cực của đoàn đại biểu y học quân sự Việt Nam.

Từ ngày 18 đến 21-5-2014, Hội nghị những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN lần thứ 4 (ACMMC-4) với chủ đề “Tăng cường hợp tác quân đội các nước ASEAN thông qua nghiên cứu y học quân sự” đã diễn ra tại Brunei. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Trưởng đoàn Quân y Việt Nam tham dự hội nghị về kết quả cũng như những đóng góp của đoàn Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Quốc Bình.

Thiếu tướng Vũ Quốc Bình.

- Phóng viên (PV): Kết quả nổi bật của Hội nghị những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN lần thứ 4 là gì, thưa đồng chí?

- Thiếu tướng Vũ Quốc Bình: ACMMC-4 có sự tham gia của Quân y 10 nước trong khối ASEAN. Mỗi nước cử một đoàn gồm ít nhất 3 thành viên, gồm người đứng đầu Quân y, một sĩ quan quân y và một bác sĩ quân y trẻ tham gia báo cáo khoa học. Hội nghị đã thảo luận các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học quân sự và phương hướng hợp tác nghiên cứu khoa học song phương cũng như đa phương trong khối ASEAN. Các đoàn đại biểu tán thành đề xuất của nước chủ nhà Brunei về việc tạo một trang web và một tạp chí y học ASEAN về lĩnh vực y học quân sự của khối nhằm chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. ACMMC-4 đã thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác quân y trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; chia sẻ thông tin để ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm xuyên quốc gia; quyết tâm thực hiện các chương trình hợp tác được xác định theo tinh thần của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN.

Đoàn Quân y Việt Nam dự ACMMC-4 chụp ảnh cùng Tổng tham mưu trưởng Quân đội hoàng gia Brunei.

Đoàn Quân y Việt Nam dự ACMMC-4 chụp ảnh cùng Tổng tham mưu trưởng Quân đội hoàng gia Brunei.

- PV: Đề nghị đồng chí cho biết những hoạt động chính của đoàn Quân y Việt Nam tại hội nghị?

- Thiếu tướng Vũ Quốc Bình: Tại hội nghị này, đoàn Quân y Việt Nam đã có bài tham luận về một số kinh nghiệm của ngành Quân y từ Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2014); đánh giá kết quả tham gia diễn tập quân y của Việt Nam với các nước trong khu vực như KOMODO (Indonesia-2014), ARDEX (Vietnam-2013), HARDMM (Brunei-2013), đồng thời chia sẻ những phát triển mới của ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam trong năm 2013 đáp ứng sự phát triển của các lực lượng, nhất là nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo tinh thần Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Hội nghị đã đánh giá cao năng lực của ngành Quân y Việt Nam và bày tỏ nguyện vọng muốn được hợp tác trong một số lĩnh vực thế mạnh của quân y Việt Nam, như các bệnh nhiệt đới, bỏng và chấn thương chỉnh hình. Bên lề hội nghị chính thức, đoàn quân y Việt Nam cũng đã tham gia báo cáo khoa học về ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán tổn thương rễ thần kinh của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; trình bày 4 bảng giới thiệu về Học viện Quân y, công trình ghép tạng của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), công trình điều trị bỏng của Viện bỏng Quốc gia (Học viện Quân y), công trình khoa học của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa được nhận giải Friedrich Wilhelm Bessel CHLB Đức. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Brunei cùng nhiều đại biểu đã đánh giá cao hoạt động của đoàn Quân y Việt Nam.

- PV: Tại các hội nghị trước, đoàn Quân y Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, đề xuất về hợp tác quân y trong khối ASEAN. Vậy những sáng kiến, đề xuất đó đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Thiếu tướng Vũ Quốc Bình: Trong khuôn khổ ACMMC-4, Hội nghị sĩ quan quân y trẻ đã diễn ra hết sức sôi nổi với các bài báo cáo của sĩ quan quân y 10 nước ASEAN. Đây là một trong những sáng kiến rất thành công của quân y Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề nghị nên mở rộng với tất cả các sĩ quan quân y ASEAN chứ không chỉ dành riêng cho các sĩ quan trẻ và tổ chức hằng năm vào dịp phù hợp. Những sáng kiến, đề xuất của Quân y Việt Nam tại ACMMC-1 được tổ chức tại Hà Nội vẫn được Hội nghị đánh giá cao và đang tiếp tục triển khai thực hiện. Những sáng kiến, đề xuất đó khẳng định đóng góp tích cực, qua đó nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

- Xin cảm ơn đồng chí!

TRUNG KIÊN (thực hiện)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại