Mỹ xây dựng lá chắn 900 tên lửa, Nga chế 100 quả ICBM

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trong khi Mỹ đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, Nga đang chuẩn bị cho một sự đổi mới về kho vũ khí tên lửa hạt nhân chiến lược của mình.

Có vẻ như quân đội Nga đã quyết định chuẩn bị kỹ để có thể đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Công việc đang được tiến hành đồng thời trên hai lớp tên lửa chiến lược khác nhau.

Theo tướng Sergei Karakaev, chỉ huy của Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết, Nga sẽ được xây dựng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng, nặng khoảng 100 tấn, hoạt động tốt hơn các tên lửa R-36M2 Voevoda (tên NATO: SS-18 Satan), và một tên lửa nhiên liệu rắn để thay thế các hệ thống tên lửa đạn đạo thế hệ thứ năm RS-24 Yars (cả các tên lửa Topol-M).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M.

“Kể từ khi khả năng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn không đủ để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, thì một ICBM nhiên liệu lỏng là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này. 

Chúng tôi sẽ xây dựng một ICBM mới có độ chính xác cao, và sẽ là vũ khí chiến lược với một phạm vi toàn cầu, trừ khi Mỹ từ bỏ chương trình của mình,” Karakaev cho biết.

Đây là lần đầu tiên Nga nói về việc tạo ra một tên lửa nhiên liệu rắn mới. Tướng Karakaev cũng đã giới thiệu về một loại tên lửa này trong năm 2012.

Điều này đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận về việc liệu các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có cần một tên lửa nhiên liệu lỏng hay không.

Nga đã tiến hành hiện đại hóa quy mô lớn gia đình tên lửa Topol trong những năm 1990 và sử dụng các tên lửa Topol-M (tên hiệu NATO: SS-27) vào năm 2000, tiếp theo là các tên lửa Topol-M2. 

Các tên lửa Topol cũng dần được thay thế bởi các tên lửa nhiên liệu rắn nhiều đầu đạn RS-24 Yars. Những tên lửa nhiên liệu lỏng này đã lỗi thời và sẽ phải nghỉ hưu trong vài năm tới.

Phóng tên lửa Topol-M.

Tuy nhiên, hiện tại, tên lửa nhiên liệu lỏng vẫn sẽ là xương sống của lực lượng tên lửa chiến lược, như UR-100N (tên hiệu NATO: SS-19 Stiletto) và R-36M (tên hiệu NATO: SS-18 Satan).

Theo ước tính của Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Nga có thể nhận được 100 đến 105 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới vào năm 2015. Các tên lửa Topol-M và tên lửa ba đầu đạn Yars-24 có thể mang theo tổng cộng 110 đến 115 đầu đạn hạt nhân. 

Trong khi đó, Mỹ đang có kế hoạch để triển khai 900 hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo trên toàn thế giới vào năm 2015.

Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo 1972 vào năm 2001 và không còn bị giới hạn bởi bất kỳ hạn chế nào về xây dựng số lượng và chất lượng của các máy bay đó. Theo Karakaev, Mỹ có thể triển khai phòng thủ tên lửa cả trong không gian.

Hiện Mỹ và Nga đã nhiều lần đàm phán về các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nhưng đều kết thúc trong bế tắc. Gần đây, Mỹ liên tục triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền và cả trên biển, cùng với sự suy giảm của quan hệ song phương, Nga đã xem xét các hành động cứng rắn hơn đối với Mỹ.

Phóng tên lửa SS-18 Satan.

Các ý tưởng vè một tên lửa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hơn với cùng một tầm hoạt động. Nga đã có tên lửa nhiên liệu lỏng UR-100N và R-36M có khả năng như vậy. 

Tuy nhiên, những tên lửa này đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cuối cùng kể từ cuối những năm 1980, và sẽ được nghỉ hưu trong thời gian tới.

Việc phát triển tên lửa mới đã bị ngưng trệ trong những năm 1990, khi các lực lượng tên lửa chiến lược dự kiến sẽ chuyển đổi tất cả các tên lửa nhiên liệu lỏng thành thành nhiên liệu rắn. 

Tuy nhiên, tên lửa nhiên liệu rắn không phải là sự thay thế hoàn hảo cho “gã khổng lồ” nhiên liệu lỏng.

Tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm.

Theo Yuri Zaitsev, một chuyên gia tại Học viện Khoa học Kỹ thuật, “Các tên lửa nhẹ như Topol-M và Bulava (một biến thể tên lửa nhiên liệu rắn mới dựa trên tên lửa Topol-M được sử dụng trên tàu ngầm) chưa thể là sự thay thế xứng đáng cho các tên lửa nhiên liệu lỏng.”

Tuy nhiên, Nga sẽ không có kế hoạch từ bỏ việc phát triển các tên lửa nhiên liệu rắn. Điều này có nghĩa rằng Nga sẽ tiếp tục phát triển cả hai loại tên lửa này để có thể đối phó với các mối đe dọa trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại