Mỹ thừa nhận thua Nga khả năng tác chiến điện tử

Minh Thái |

Nga có khả năng tác chiến điện tử hơn hẳn Mỹ và có thể gây thiệt hại lớn cho lực lượng vũ trang Mỹ trong tình huống đối đầu.

Trên tờ Defense News, Trung tướng Ben Hodges, Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, đánh giá:

"Không có thiết bị vũ khí nào của Mỹ thoát khỏi tầm ngắm của tên lửa hay pháo binh Nga cũng như hệ thống tác chiến điện tử, gây nhiễu hoặc thu thập thông tin của Nga".

Cả các quan chức cao cấp của Mỹ và NATO cũng thừa nhận Nga có khả năng tác chiến điện tử rộng có thể dập tắt bất cứ hệ thống truyền thông nào của kẻ địch.

My thua nhan thua Nga kha nang tac chien dien tu
Tướng Mỹ thừa nhận Nga có hệ thống thiết bị vũ khí tác chiến điện tử lợi hại hơn Mỹ.

Sĩ quan quân đội Mỹ nghỉ hưu Laurie Buckhout, người từng tham gia lữ đoàn tác chiến điện tử chỉ ra rằng, Nga có thể hủy diệt các mạng lưới kiểm soát và chỉ huy bằng cách gây nhiễu hệ thống truyền thông vô tuyến, radar và các tín hiệu GPS.

Hơn nữa không giống như Mỹ, Nga có các đơn vị lớn chuyên thực hiện tác chiến điện tử để tấn công các thiết bị điện tử dưới đất, gây nhiễu các phương tiện truyền thông, radar và các mạng lưới điều khiển chỉ huy.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của lực lượng vũ trang Mỹ là tướng Joseph Dunford, chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James đã lên tiếng khẳng định Nga chính là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ tuyên bố nói trên.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Ernest cũng cho rằng, trong quá trình nghiên cứu về các đe dọa an ninh toàn cầu, chính quyền Tổng thống Obama không bao giờ kết luận rằng Nga là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại