Mỹ tặng Uzbekistan 328 xe bọc thép

Đào Cảnh |

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Trung Á, ông Daniel Rosenblum, cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Uzbekistan 328 xe bọc thép.

Cũng theo ông Daniel Rosenblum, kỹ thuật phòng thủ sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Uzbekistan trên cơ sở không hoàn lại.

Việc cung cấp lô xe bọc thép này trên thực tế đã bắt đầu vào tháng 12/2014 và sẽ tiếp tục trong vài tháng tới.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, Uzbekistan sẽ nhận được 308 xe bọc thép loại MRAP và 20 xe bọc thép đã được cải tiến.

Theo ông Rosenblum, các xe này đã từng được sử dụng ở Afghanistan.

Theo thỏa thuận, loại thiết giáp này được cung cấp miễn phí cho Uzbekistan. Tuy nhiên, Tashkent phải trả chi phí vận chuyển. Các chi tiết khác của hợp đồng cung cấp không được tiết lộ.

Trước đó, tháng 2/2013, Bộ Ngoại giao Mỹ đã được Quốc hội nước này phê duyệt việc nối lại cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho các nước Trung Á.

Đàm phán giữa Washington và Tashkent về việc chuyển giao cho Uzbekistan các kỹ thuật quân sự, được quân đội Mỹ rút về sau khi hoàn thành chiến dịch quân sự ở Afghanistan và rút quân khỏi đất nước này, diễn ra hơi muộn.

Tháng 6/2012, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc cung cấp các trang thiết bị quân sự dư thừa cho chính phủ các nước Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Các nước này sẽ được chuyển giao các trang thiết bị do các Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan sử dụng, trong đó bao gồm xe bọc thép, xe kéo, xe tải, máy san đất, xe chở dầu, xe ủi và ống dẫn nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại