Mỹ tái cơ cấu quân đội quy mô lớn nhất từ sau Thế chiến II

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Nhằm hiện thực hóa chiến lược quốc phòng hiện nay và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu của các lực lượng cũng như đối phó nhanh với các tình huống có thể xảy ra trên toàn cầu, Lục quân Mỹ lên kế hoạch tiến hành tái cơ cấu lực lượng quy mô lớn nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Phát biểu với các phóng viên báo chí tại một cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/6/2013, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tướng Ray Odierno cho biết, dưới tác động của Đạo luật kiểm soát ngân sách năm 2011 và để tăng cường khả năng chiến đấu, cũng như duy trì hoạt động linh hoạt, Lực lượng Lục quân Mỹ có kế hoạch cơ cấu lại lực lượng trong thời gian tới. Trong đó, sẽ tập trung tổ chức lại các đơn vị chiến đấu cấp Lữ đoàn thiết giáp và bộ binh để khôi phục lại Tiểu đoàn cơ động số 3, đồng thời tăng cường khả năng hoả lực và công binh.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tướng Ray Odierno.
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tướng Ray Odierno.

Ngoài ra, Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm các đơn vị chiến đấu cấp sư đoàn thường trực, cùng với đó là tiến hành tổ chức lại lực lượng. Tiếp tục phát triển lĩnh vực hàng không, các hoạt động đặc biệt và khả năng phòng thủ tên lửa cũng như an ninh mạng.

Cụ thể, Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm số lượng các đơn vị chiến đấu cấp Lữ đoàn từ 45 xuống còn 33 vào cuối năm tài khoá 2017. Theo đó, Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm 14%, tương đương 80.000 quân, từ 570.000 quân xuống còn 490.000 quân. Tuy nhiên, Lục quân Mỹ sẽ vẫn duy trì 13 Tiểu đoàn thiết giáp và bộ binh. Thời gian tới, Lục quân Mỹ sẽ tiếp tục thông báo cắt giảm thêm 1 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn, đưa tổng số đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn xuống còn 32 đơn vị.

Kế hoạch tái cơ lực lượng Lục quân Mỹ lần này có quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Kế hoạch tái cơ lực lượng Lục quân Mỹ lần này có quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Bên cạnh đó, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm 8.000 quân, nhưng không thay đổi về cơ cấu lực lượng. Lực lượng Dự bị Lục quân vẫn duy trì 205.000 quân như hiện nay. Trong tổng số 12 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn bị cắt giảm khỏi biên chế của lục quân, có 2 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn đóng ở Baumholder và Grafenwoehr, Đức sẽ hoàn thành việc cắt giảm trong năm tài khoá 2013. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì 2 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn tại châu Âu để thực hiện các cam kết chiến lược ở khu vực này.

10 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn đóng tại 8 bang của Mỹ sẽ hoàn thành việc cắt giảm vào năm 2017, gồm 1 Lữ đoàn kỵ binh, 3 lữ đoàn thiết giáp, 5 lữ đoàn bộ binh, và 1 lữ đoàn phòng không. Bên cạnh đó, 10 lữ đoàn đóng tại các căn cứ ở Mỹ sẽ bị cắt giảm, gồm: Căn cứ Fort Bliss, Fort Bragg, Fort Campbell, Fort Carson, Fort Drum, Fort Hood, Fort Knox, Fort Riley, Fort Stewart và Căn cứ chung Lewis-McChord.

Mục đích nhằm hiện thực hóa chiến lược quốc phòng và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đối phó nhanh với các tình huống có thể xảy ra trên toàn cầu.
Mục đích nhằm hiện thực hóa chiến lược quốc phòng và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đối phó nhanh với các tình huống có thể xảy ra trên toàn cầu.

Theo Đại tướng Ray Odierno, Lục quân Mỹ đang trong quá trình tổ chức lại lực lượng lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Việc cắt giảm lực lượng này là kết quả của việc thực hiện các điều khoản thuộc Đạo luật kiểm soát ngân sách tài khoá 2011 và nguyên tắc chỉ đạo lập kế hoạch quốc phòng công bố năm 2012, điều này không liên quan đến việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Việc tái cơ cấu lực lượng trên phù hợp với các khả năng của Lực lượng dự bị Lục quân và lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, nhằm hỗ trợ chiến lược quốc phòng hiện nay và đáp ứng các yêu cầu chỉ huy chiến đấu thông qua liên kết khu vực của các lực lượng và đối phó nhanh với các tình huống có thể xảy ra trên toàn cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại