Mỹ sẽ điều động 150 xe tăng, xe thiết giáp đến Đông Âu

Trần Khánh |

Mỹ sẽ điều động 150 xe tăng và xe thiết giáp đến các nước NATO, trong đó có nhiều nước Đông Âu, vào năm tới.

AFP dẫn lời Trung tướng quân đội Mỹ Ben Hodges ngày 25/11 cho biết, việc điều động xe thiết giáp là một phần trong Chiến dịch Atlantic Resolute của Mỹ tại các nước Baltic và Ba Lan để trấn an các đồng minh của Mỹ trước các mối đe dọa từ Nga.

Theo ông Hodges, gần 50 xe thiết giáp của Mỹ đã được đưa đến các nước Đông Âu nói trên và 100 xe tăng M1 Abrams và Bradley đã được đưa đến Đức và nhiều nước châu Âu để quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tập trận với các đối tác NATO.

“Binh sĩ các nước tham gia tập trận sẽ được đưa đến đây bằng tàu hỏa và họ sẽ về nước khi các cuộc tập trận kết thúc, trong khi các xe tăng và xe thiết giáp sẽ vẫn ở lại đó”, ông Hodges.

Theo ông Hodges, việc để các xe tăng, xe thiết giáp lại các nước tham gia tập trận sẽ “rẻ hơn nhiều” so với việc vận chuyển các xe này trở lại Mỹ.

Ông Hodges cho biết ông sẽ cân nhắc việc để lại các xe tăng và xe thiết giáp tại các quốc gia thành viên NATO tại Đông Âu.

“Tôi đang cân nhắc việc chia số xe tăng và xe thiết giáp thành các đơn vị nhỏ hơn và đưa các xe tăng và xe thiết giáp này vào các nước Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria”, ông Hodges nói.

Mỹ hiện đang có 29.000 binh sĩ đồn trú thường xuyên tại Đức, Italy, Belgium. Tuy nhiên, nước này đang gia tăng quân số tạm thời tại đây để tiến hành các cuộc tập trận với mục tiêu là cảnh báo Nga và trấn an đồng minh NATO.

Theo đó, khoảng 600 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 sẽ rời khỏi các nước Baltic và Ba Lan vào giữa tháng 12 sau 3 tháng đồn trú tại đây và sẽ được thay thế bằng số binh sĩ của Trung đoàn Kỵ binh số 2 tại Vilseck, Đức.

Tướng Hodges, người vừa tiếp quản vị trí đứng đầu lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu, cho biết việc luân chuyển binh sĩ sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 năm 2015-2016 và những năm sau đó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại